Nga: Tấn công Iran là "sai lầm vô cùng nghiêm trọng"

Nga cảnh báo một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran sẽ là "sai lầm vô cùng nghiêm trọng" và chỉ khiến cho xung đột leo thang.
Hãng AFP đưa tin, ngày 7/11, Nga cảnh báo một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng nhằm vào Iran sẽ là "sai lầm vô cùng nghiêm trọng" và chỉ khiến cho xung đột leo thang, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường.

Phát biểu sau cảnh báo của Tổng thống Israel Shimon Peres về khả năng tấn công quân sự Iran ngày càng hiện hữu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: "Đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng với những hậu quả khôn lường. Can thiệp quân sự chỉ làm gia tăng thương vong và những cơ cực cho dân thường."

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe ngày 6/11 cũng đã tuyên bố rằng các cuộc tấn công quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran có thể gây mất ổn định cho toàn bộ khu vực.

Thay vào đó, Chính phủ Pháp sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục