Nga tặng huân chương cho Chủ tịch công ty bào chế thuốc chữa COVID-19

Huân chương Pirogov được trao cho các công dân Nga vì những cống hiến về y tế của họ trong các trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh, chiến sự và các trường hợp khác gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Nga tặng huân chương cho Chủ tịch công ty bào chế thuốc chữa COVID-19 ảnh 1Thuốc Areplivir. (Nguồn: GMP News)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao Huân chương Pirogov cho ông Pyotr Belyi, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước Promomed, công ty bào chế thuốc Areplivir điều trị COVID-19.

Sắc lệnh của Tổng thống Puttin, công bố trên cổng công báo chính thức ngày 15/3, cho biết ông Belyi được trao huân chương "vì công lao trong việc sản xuất các dược phẩm."

Năm 2020, nhà máy Biokhimik ở Saransk, một thành viên của Promomed, đã phát triển và bắt đầu sản xuất loại thuốc Areplivir (tên quốc tế không đăng ký là Favipiravir) để điều trị nhiễm virus corona.

[Thuốc điều trị bệnh COVID-19 Areplivir sắp được bán đại trà tại Nga]

Theo báo cáo hồi tháng 2 của Bộ Công Thương Nga, tính từ tháng 9/2020, nhà máy trên đã tăng sản lượng 10 lần, lên 1 triệu gói/tháng, và dự kiến sản lượng sẽ lên đến 2 triệu gói/tháng.

Huân chương Pirogov được lập ra ngày 19/6/2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Giải thưởng mang tên bác sỹ phẫu thuật người Nga, người sáng lập ra ngành phẫu thuật dã chiến Nikolai Pirogov (1810-1881).

Huân chương được trao cho các công dân Nga vì những cống hiến về y tế của họ trong các trường hợp khẩn cấp, dịch bệnh, chiến sự và các trường hợp khác gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Trong một số trường hợp nhất định, giải thưởng có thể được trao cho người nước ngoài. Những người đầu tiên được trao Huân chương Pirogov là các y bác sỹ và tình nguyện viên, những người nổi bật trong cuộc chiến chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục