Nga thâm hụt 10 tỷ USD vì giảm giá khí đốt cho Ukraine

Moskva thâm hụt ít nhất hơn 10 tỷ USD do giảm giá khí đốt xuất cho Ukraine để đổi lấy việc gia hạn sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Krym.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, tại cuộc họp báo tổng kết tham vấn liên chính phủ Nga-Italy, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận Moskva thâm hụt ít nhất hơn 10 tỷ USD do giảm giá khí đốt xuất cho Ukraine để đổi lấy việc gia hạn sự hiện diện của Hạm đội Biển Đen tại Krym.

Một trong những điều khoản bổ sung của hợp đồng khí đốt giữa Naftogaz của Ukraine và Gazprom của Nga liên quan đến việc triển khai hạm đội Nga ở Krym và thanh toán thông qua giảm giá khí đốt với mức 100 USD/1.000m3 khí.

Ông Putin nói: "Kể từ khi ký hợp đồng đến nay, Nga không nhận được và Ukraine đã giữ lại số tiền vượt quá 10 tỷ USD. Hợp đồng của Gazprom và Naftogaz ký đến năm 2019 và chúng tôi thậm chí không bàn về khả năng sửa đổi hợp đồng."

Ukraine đã nhiều lần cố gắng đề cập sửa hợp đồng khí đốt với Nga vì cho rằng mức giá thành trong thỏa thuận là quá cao.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov cho biết "nói chung" đã nhận được từ phía Nga lời hứa xem xét lại hợp đồng.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định phía Nga không hề thảo luận với các đồng nghiệp Ukraine khả năng sửa đổi thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục