Nga tìm cách giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt

Đêm 24/2 theo giờ Brussels, tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường Liên minh châu Âu (EU) về khủng hoảng Nga-Ukraine, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua một gói trừng phạt đối với Nga do EC đề xuất.
Nga tìm cách giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt ảnh 1Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko.(Nguồn: Reuters)

Bộ Kinh tế Nga ngày 25/2 ra thông báo cho biết đang nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ người dân tại Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền Đông Ukraine.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Chúng tôi hiểu rằng sức ép trừng phạt mà chúng tôi từng phải đối mặt từ năm 2014 giờ đây sẽ lớn hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với các đòn trừng phạt mới có thể có trong thời gian dài."

Một trong số các biện pháp đối phó với các lệnh trừng phạt của Moskva được cho là sẽ mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với khu vực châu Á.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko cho biết Moskva đã chuẩn bị một gói biện pháp trả đũa, và biết rõ điểm yếu của phương Tây.

Đêm 24/2 theo giờ Brussels, tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường Liên minh châu Âu (EU) về khủng hoảng Nga-Ukraine, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua một gói trừng phạt đối với Nga do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất.

Các biện pháp trừng phạt này nhằm vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải và thương mại, cũng như việc đình chỉ du lịch miễn thị thực tới châu Âu đối với các nhà ngoại giao Nga.

EC cũng đề xuất việc đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các cá nhân Nga và Belarus có liên quan đến việc chuẩn bị chiến dịch quân sự hiện nay của Nga tại Ukraine, ví dụ như thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.

[Thêm nhiều nước áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga]

Trước đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ cùng Đức áp đặt những biện pháp cản trở nhằm vào dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga. Anh cũng thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào 5 ngân hàng và 3 tỷ phú của Nga.

Trong khi đó, Nhật Bản thông báo đình chỉ việc cấp thị thực và đóng băng tài sản của các cá nhân liên quan các khu vực DPR và LPR, đồng thời áp đặt lệnh cấm thương mại đối với các khu vực này. Australia cùng ngày cũng thông báo áp đặt trừng phạt Nga liên quan vấn đề trên.

Trong diễn biến có liên quan, ngày 25/2 cơ quan quản lý hàng không dân dụng quốc gia Nga thông báo Moskva đã cấm các hãng hàng không của Anh hạ cánh tại các sân bay của Nga hoặc đi qua không phận Nga. Động thái này diễn ra sau lệnh cấm của Anh đối với các chuyến bay của hãng hàng không Nga Aeroflot./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục