Nga trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho nhiều khí tài hải quân

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho các tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tuần tiễu chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov.
Nga trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho nhiều khí tài hải quân ảnh 1Tàu Đô đốc Nakhimov. (Ảnh: Barents Observer)

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Tsirkon cho các tàu khu trục, tàu ngầm và tàu tuần tiễu chạy bằng năng lượng hạt nhân Đô đốc Nakhimov.

Tên lửa Tsirkon lần đầu tiên được phóng từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov hồi tháng 12/2019, trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga muốn phóng thử loại tên lửa này từ một tàu ngầm trong năm nay.

Dự kiến, tên lửa này sẽ được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2020-2021.

[Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ tụt hậu về phát triển vũ khí siêu thanh]

Trả lời phỏng vấn tạp chí Natsionalnaya Oborona (Quốc phòng), ông Krivoruchko nói: "Tsirkon được thiết kế để sử dụng cho các tàu ngầm thuộc Dự án 885, Dự án 885A và Dự án 949AM, các tàu nổi thuộc Dự án 22350, Dự án 23560, cũng như tàu tuần tiễu Đô đốc Nakhimov thuộc Dự án tái trang bị 1144.2"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục