Nga trở thành một trong năm đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ

Với kim ngạch thương mại Nga-Ấn Độ năm 2022 đạt 38,4 tỷ USD, vượt mục tiêu 30 tỷ USD đề ra cho năm 2025, Nga đã trở thành một trong năm đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.
Nga trở thành một trong năm đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ ảnh 1Cảng hàng hóa Vladivostok, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Economic Times trích nguồn tin cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, Nga trở thành một trong năm đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2022 đạt 38,4 tỷ USD. Do đó, mục tiêu mà các nhà lãnh đạo của hai nước đặt ra là tăng doanh thu lên 30 tỷ USD vào năm 2025 đã đạt được trước mốc thời gian này.

Cũng theo nguồn tin trên, trong chuyến thăm Ấn Độ của ông Igor Sechin - Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Rosneft, công ty này và Công ty Dầu mỏ Ấn Độ đã ký một thỏa thuận có thời hạn nhằm tăng đáng kể nguồn cung dầu cũng như đa dạng hóa các loại dầu sang Ấn Độ.

[Nga đàm phán với Ấn Độ về phát triển tuyến vận tải Biển Bắc]

Ông Igor Sechin, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu mỏ Rosneft và Shrikant Madhav Vaidya, Chủ tịch của Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ Ltd., đã ký thỏa thuận trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ Hardeep S. Puri.

Các bên cũng thảo luận về cách thức mở rộng hợp tác giữa Công ty Dầu khí Rosneft và các công ty Ấn Độ trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành năng lượng, bao gồm khả năng thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, đặc biệt chú ý đến việc triển khai liên tục các dự án chung giữa Rosneft và các đối tác Ấn Độ, bao gồm Sakhalin-1, Taas-Yuryakh và Vankorneft./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.