Nga và Mỹ có thể đàm phán tiếp về đảm bảo an ninh vào tuần tới

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cả hai ông đã nhất trí gặp nhau sau khi Nga đưa ra phản hồi về các đề xuất an ninh của Mỹ, NATO và Washington hiểu rõ quan điểm của Moskva.
Nga và Mỹ có thể đàm phán tiếp về đảm bảo an ninh vào tuần tới ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. (Nguồn: Tass)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đều quan tâm tới các cuộc đàm phán mới về đảm bảo an ninh.

Phát biểu trên kênh truyền hình RT của Nga ngày 18/2, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định cả hai ông đã nhất trí gặp nhau sau khi Nga đưa ra phản hồi về các đề xuất an ninh của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Washington hiểu rõ quan điểm của Moskva. Theo ông, điều này phù hợp với lợi ích và kế hoạch của cả hai nước.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Moskva sẽ đề nghị Mỹ và NATO thực hiện các nghĩa vụ an ninh cùng những cam kết đưa ra với nước này.

Trước đó, ngày 26/1 vừa qua, Mỹ và NATO đã gửi phản hồi về những đảm bảo an ninh mà Moskva đã đưa ra. Trong khi đó, ngày 17/2 mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố toàn văn phản hồi của nước này đối với các đề xuất an ninh của Mỹ.

Trước đó, trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Blinken đã đề nghị người đồng cấp Nga Lavrov tiến hành cuộc gặp ở châu Âu vào tuần tới. Hiện chưa rõ thời gian cũng như địa điểm của cuộc gặp.

[Nga: Mỹ không phản ứng mang tính xây dựng về vấn đề an ninh của Moskva]

Hãng tin Interfax dẫn lời Đại sứ Nga tại Anh cho rằng cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Mỹ có thể diễn ra tại Phần Lan hoặc Geneva (Thụy Sĩ).

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine, hai ngoại trưởng Nga và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc gặp và điện đàm, song chưa đạt được bất kỳ đột phá ngoại giao nào. Mỹ và NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Tuy nhiên, phía Moskva luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ. Nga cũng cho rằng việc NATO tìm cách mở rộng về phía Đông, trong đó có việc kết nạp Ukraine cũng như đưa vũ khí vào lãnh thổ nước này, đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục