Nga và Nhật Bản tranh cãi về vụ bắt tàu cá tại khu vực tranh chấp

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã yêu cầu phía Nga thả tàu và toàn bộ các thành viên trên năm tàu cá trên, cho rằng những người này không làm bất cứ điều gì sai.
Nga và Nhật Bản tranh cãi về vụ bắt tàu cá tại khu vực tranh chấp ảnh 1Tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/12 đã yêu cầu Nhật Bản có biện pháp thích hợp và hiệu quả để ngăn chặn các sự cố tương tự như vụ năm tàu cá của Nhật Bản bị lực lượng biên phòng Nga giữ mới đây tại khu vực ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã yêu cầu phía Nga thả tàu và toàn bộ các thành viên trên năm tàu cá trên, cho rằng những người này không làm bất cứ điều gì sai.

Phát biểu họp báo tại Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ theo báo cáo của Cơ quan Biên phòng Nga và đại diện Bộ Ngoại giao tại thành phố Yuzhno Sakhalinsk, ngày 17/12, sau khi kiểm tra các tàu của Nhật Bản đánh bắt hải sản trong khu vực gần quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, nhà chức trách Nga phát hiện có sự chênh lệch đáng kể giữa lượng bạch tuộc đánh bắt trên thực tế với số ghi trong nhật ký của năm tàu trong số đó.

Phía Nga tuyên bố các tàu Nhật Bản đã đánh bắt lượng bạch tuộc vượt hạn ngạch cho phép theo một thỏa thuận khai thác được hai nước ký năm 1988 (vượt vài tấn) và đã áp giải năm tàu trên về cảng Yuzhno-Kurilsk để phục vụ điều tra.

[Nhật Bản và Nga lại xảy ra bất đồng liên quan đến quần đảo tranh chấp]

Bà Zakharova kêu gọi phía Nhật Bản có những biện pháp cần thiết để tuân thủ thỏa thuận khai thác vốn đã tồn tại 20 năm kể trên. Hiện chưa rõ có tổng cộng bao nhiêu thành viên trên năm tàu Nhật Bản, song người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh tất cả đều được lực lượng biên phòng Nga cung cấp thực phẩm.

Về phần mình, phía Nhật Bản tuyên bố các tàu có trên không vi phạm thỏa thuận về khai thác tại vùng biển này, đồng thời gọi vụ bắt giữ là "không chấp nhận được."

Đây là tranh cãi mới nhất giữa Moskva và Tokyo liên quan đến khu vực quần đảo tranh chấp hiện do Nga kiểm soát. Vụ việc này có nguy cơ phủ bóng lên chuyến thăm của Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi tới Nga bắt đầu từ ngày 19/12 nhằm đàm phán với người đồng cấp nước chủ nhà Sergey Lavrov về vấn đề giải quyết tranh chấp trên.

Quan hệ giữa hai nước lâu nay vẫn căng thẳng do hai bên chưa ký Hiệp ước hòa bình kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Trở ngại chính liên quan vấn đề tranh chấp quần đảo nói trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp nhau hơn 20 lần kể từ năm 2013 liên quan vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục