Nga xem xét dự luật về chủ quyền sau khi Mỹ công bố "Báo cáo Kremlin"

Nga đang xem xét một đề nghị xác định rõ những điều gì được coi là can thiệp vào chủ quyền của nước này, đáp lại việc Mỹ công bố danh sách 210 công dân Nga có thể bị Washington trừng phạt.
Nga xem xét dự luật về chủ quyền sau khi Mỹ công bố "Báo cáo Kremlin" ảnh 1Thượng nghị sỹ Nga Liudmila Bokova. (Nguồn: pnp.ru)

Sputnik đưa tin, Thượng nghị sỹ Nga Liudmila Bokova tiết lộ, Quốc hội nước này đang xem xét một đề nghị xác định rõ những điều gì được coi là can thiệp vào chủ quyền của nước này, đáp lại việc Mỹ công bố danh sách 210 công dân Nga có thể bị Washington trừng phạt.

Phát biểu với báo RBK của Nga, nghị sỹ Bokova nêu rõ: "Đã có nhiều trường hợp nước ngoài can thiệp vào các công việc nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi đề xuất các sáng kiến pháp lý xuất phát từ quan điểm 'có đi có lại' trong việc chống lại sự can thiệp từ nước ngoài."

[Mỹ có toan tính gì đằng sau việc công bố "Danh sách Kremlin"?]

Theo nguồn tin trên, một ủy ban đặc biệt đã được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thành lập nhằm chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cũng nhận định rằng, các lệnh trừng phạt của nước ngoài cũng sẽ bị coi là một hành động can thiệp chủ quyền Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục