Giới chuyên gia cho rằng trong cuộc họp lần này, Ủy ban Thị trường mở liên bang(FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, sẽ tiếp tục duy trì các chínhsách kích thích tăng trưởng kinh tế, bao gồm giữ tỷ lệ lãi suất ở mức siêu thấpbất chấp thực tế tỷ lệ thất nghiệp đã giảm, chi tiêu tiêu dùng tăng lên và cácdoanh nghiệp lạc quan hơn về tình hình kinh tế.
Dự kiến ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếutrị giá 600 tỷ USD nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh tế.
Chủ tịch FED Ben Bernanke và một số quan chức cấp cao của FED cho rằng nền kinhtế Mỹ vẫn cần sự hỗ trợ từ chương trình mua trái phiếu khi mà tỷ lệ thất nghiệpvẫn còn cao và thị trường địa ốc tại nhiều khu vực chưa có dấu hiệu cải thiện.
Ngoài ra, FED cũng sẽ nỗ lực giảm bớt những quan ngại về giá cả tăng cao do bấtổn chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Hiện nay, giá xăng tại Mỹ đã tănglên mức 3,54 USD/gallon (tương đương 3,8 lít).
Giới chức ngân hàng Mỹ cho rằng hiện nay tình hình lạm phát vẫn đang trong tầmkiểm soát. Tuy nhiên, vẫn có những quan ngại về chương trình mua trái phiếu cùngvới giá cả lương thực, nhiên liệu và hàng hóa khác tăng cao sẽ làm tăng tỷ lệlạm phát, đồng thời chương trình mua trái phiếu cũng có thể tạo ra làn sóng đầucơ gây ra những cơn bong bóng mới trong thị trường chứng khoán và các tài sảnkhác.
Chủ tịch FED khu vực Philadelphia Charles Plosser cho biết ông có thể sẽ thúcđẩy việc chấm dứt sớm chương trình mua trái phiếu, trong khi đó cũng có ý kiếnmuốn thu hẹp quy mô của chương trình này.
Trước đó, FED dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3,4%-3,9% trong năm nay,3,5%-4,4% trong năm 2012 và 3,7%-4,6% trong năm tiếp theo.
Tỷ lệ thất nghiệp cũng sẽ cải thiện đôi chút, dự báo sẽ giữ ở mức khoảng 9% hoặcgiảm xuống còn khoảng 8,8% vào cuối năm nay, và sẽ tiếp tục giảm xuống còn7,7%-8,2% vào cuối năm 2012, giảm 6,9%-7,4% vào cuối năm 2013.
Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng cao hơn, theo FED, sẽ không gây ra lạm phát cao hơn.FED dự báo lạm phát sẽ tăng khoảng 1,3-1,7%, cao hơn chút ít so với mức dự báotrong tháng 11/2010.
Mặc dù đưa ra các dự báo lạc quan hơn về sự phục hồi kinh tế Mỹ, nhưng Chủ tịchFED Bơnanki và các thành viên khác trong FOMC vẫn thận trọng khi dự đoán thờigian nền kinh tế phục hồi sẽ kéo dài bao lâu để có thể tạo đủ việc làm, đưa tỷlệ thất nghiệp trở về mức bình thường khoảng 5%-6%. FED cho rằng sẽ cần từ 5-6năm nữa để đạt được tỷ lệ mong muốn này./.