Nga-Nhật chưa thiết lập được quan hệ đối tác trên trường quốc tế

Tại cuộc họp báo lớn về hoạt động ngoại giao của Nga năm 2018, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Nga và Nhật Bản cần làm nhiều hơn nữa để trở thành đối tác thực sự của nhau trên trường quốc tế.
Nga-Nhật chưa thiết lập được quan hệ đối tác trên trường quốc tế ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (Nga) ngày 10/9/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nga và Nhật Bản cần làm nhiều hơn nữa để trở thành đối tác thực sự của nhau trên trường quốc tế. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo lớn về kết quả hoạt động ngoại giao của Nga năm 2018, diễn ra ngày 16/1.

Ông Lavrov nhấn mạnh :"Nga và Nhật Bản còn rất xa quan hệ đối tác trên trưởng quốc tế, thậm chí còn xa mới hiểu cần phải tìm cách tiếp cận xây dựng để lập trường xích lại gần nhau, chứ không phải chỉ trích lẫn nhau. Trên trường quốc tế chúng ta cần phải cảm thấy là đối tác của nhau chứ không phải hai nước đứng hai bên chiến tuyến."

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý Nhật Bản không tham gia tất cả, nhưng tham gia một loạt các biện pháp trừng phạt Nga, điều này không phù hợp với quan điểm mức quan hệ mới về chất.

Ông Lavrov khẳng định yêu cầu chuyển cho Nhật Bản các hòn đảo ở quần đảo tranh chấp Nam Kuril, mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đi ngược lại cam kết của các nước với Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có điều khoản khẳng định kết quả Chiến tranh thế giới thứ Hai là không thay đổi.

[Nga kêu gọi Nhật Bản thừa nhận kết quả của Thế chiến thứ hai]

Ngày 14/1, ông Lavrov và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono có cuộc đàm phán trong khuôn khổ vòng đàm phán đầu đầu tiên theo thể thức mới về hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, ông Lavrov cho biết Moskva sẽ không thảo luận vấn đề chủ quyền đối với các đảo ở quần đảo tranh chấp trên. Đại diện Nhật Bản chỉ tuyên bố công tác về vấn đề ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước vẫn tiếp tục.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí đẩy mạnh đàm phán hiệp ước hòa bình, sau đó tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) ở Buenos Aires (Argentina) ngày 1/12, lãnh đạo hai nước tuyên bố lập thể thức mới về hiệp ước hòa bình do ngoại trưởng hai nước phụ trách.

Moskva và Tokyo nhiều thập niên tiến hành tham vấn nhằm soạn ra hiệp ước hòa bình về kết quả Chiến tranh thế giới thứ Hai. Trở ngại chính là vấn đề chủ quyền 4 hòn đảo vốn được sát nhập vào Liên Xô sau chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục