Ngày 14/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng phổ biến từ 35-36 độ C

Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17/5

Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều tối có mưa dông, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.
Nắng nóng gay gắt tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Nắng nóng gay gắt tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 14/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội ngày 14/5 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; chiều tối có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

[Xây dựng phương án đề phòng mưa, lũ trong ngày bầu cử ở vùng cao]

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 14/5, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ rất cao tại các huyện: Mai Sơn, thành phố Sơn La, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Kim Bôi, Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong (tỉnh Hòa Bình); Điện Biên, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Tam Dương, Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại các huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La); Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); Mường Ảng, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên); Trạm Tấu, Văn Chấn, Chấn Yên, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Yên Bình (tỉnh Yên Bái); Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ); thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn, Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất...

Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục