Nghệ An triển khai chính sách hỗ trợ nhân sự dôi dư sau sáp nhập cấp huyện, xã

Nghệ An sẽ hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, đối với trường hợp thôi việc ngay được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc.

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 1/12/2024, Nghệ An chính thức sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15.

Sau sáp nhập, dự kiến số lượng cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã và lao động hợp đồng hỗ trợ, phục vụ dôi dư là 1.754 người.

Để hỗ trợ số cán bộ dôi dư sau sáp nhập, Nghệ An có chính sách hỗ trợ đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Đối với trường hợp thôi việc ngay được hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với người đang hưởng chế độ hưu trí và đảm nhiệm vị trí cán bộ cấp huyện, cấp xã, tỉnh hỗ trợ 1 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác tại vị trí hiện tại.

Bên cạnh đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ bằng 1 tháng phụ cấp hiện hưởng (hỗ trợ tối đa không quá 15 tháng).

Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Thường vụ các đoàn thể cấp xã được hỗ trợ 1 lần với số tiền 3,2 triệu đồng/người. Nguyên tắc thực hiện chính sách, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh chỉ được hỗ trợ theo chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

Thời gian công tác để tính hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng được tính 1 năm. Thời gian công tác để tính hỗ trợ là tổng thời gian công tác (nếu đứt quãng thì được cộng dồn).

Việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư là cần thiết để góp phần động viên, khích lệ, hỗ trợ những người dôi dư nghỉ việc và tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ dôi dư do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã và Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, giai đoạn 2023-2025, mới được Quốc hội thông qua, Nghệ An thực hiện sắp xếp đối với 3 đơn vị cấp huyện (toàn bộ địa giới thị xã Cửa Lò và 1 phần huyện Nghi Lộc sáp nhập vào thành phố Vinh). Với cấp xã, Nghệ An có 89 đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc sắp xếp.

Như vậy sau sắp xếp, Nghệ An giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 xuống còn 20 đơn vị; giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 xuống còn 412 đơn vị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.