Nghệ An: Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia

Công trình xây trên diện tích khoảng 26.000m2, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia, với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá.
Nghệ An: Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia ảnh 1Nghi thức khởi động xây dựng trường THPT Kỳ Sơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Sáng 20/11, tại Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn (khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam tổ chức lễ Khởi động xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn.

Công trình được khởi công xây dựng đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021).

Dự án Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) tài trợ với tổng vốn đầu tư hơn 110 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 26.000m2, thiết kế hiện đại, khoa học, đạt tiêu chuẩn Trường đạt chuẩn Quốc gia, với hơn 40 phòng học, 8 phòng chức năng, 122 phòng nội trú và 42 phòng ký túc xá.

Dự kiến sẽ cải tạo đồng bộ phần trường cũ (4 tòa nhà), xây mới toàn bộ 1 tòa nhà lớp học (5 tầng), 1 tòa ký túc xá (3 tầng), 2 tòa nhà nội trú (3-5 tầng) và một sân bóng, cùng các công trình phụ trợ, hạ tầng phục vụ trường học; đồng thời, công trình sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023.

[Học sinh Nghệ An trở lại trường sau thời gian học trực tuyến]

Theo ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn, Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn thành lập năm 1967, có 4 dãy nhà học, trong đó có 1 dãy nhà tạm bợ do đã xây dựng từ năm 1960, hai dãy nhà 3 tầng và một dãy nhà 2 tầng trước đây là nhà nội trú cho học sinh. Trường có 38 lớp, hơn 1.400 học sinh, trong đó có hơn 1.200 học sinh nội trú.

Tuy nhiên, hiện nhiều phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, không thể sử dụng, 1.200 học sinh của trường đang phải đi thuê phòng trọ ở bên ngoài.

Nghệ An: Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia ảnh 2Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Công trình này sẽ góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, hướng tới xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia, thực hiện hóa các chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn toàn Huyện Kỳ Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh, Kỳ Sơn là huyện miền núi cao, có 5 dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh và Hoa cùng sinh sống; trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và được xếp vào nhóm các huyện nghèo của cả nước. Hiện, trên địa bàn huyện có 72 trường học, song do địa hình phức tạp nên có tới 248 điểm trường lẻ dẫn đến chất lượng giáo dục chưa được như mong muốn.

Dự án xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn thể hiện nghĩa cử cao đẹp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam đối với thế hệ trẻ trên quê hương Bác Hồ, là sự đồng hành và vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, vì tương lai của đất nước.

Để công trình sớm hoàn thành, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giao Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, các Sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các công việc về thủ tục hành chính, hoàn thành các công việc tại thực địa để bàn giao mặt bằng xây dựng, hoàn thiện phương án thi công... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công trong quá trình triển khai xây dựng, để việc thi công dự án an toàn, đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng, về quản lý chất lượng công trình; thi công công trình đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng và đưa vào sử dụng công trình sớm, đạt hiệu quả cao nhất phục vụ công tác dạy học và rèn luyện thể chất của thầy giáo, cô giáo và học sinh trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã chúc mừng tập thể thầy, cô giáo Trường Trung học Phổ thông kỳ Sơn nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho đại diện Tập đoàn Trung Nam Group ghi nhận sự đóng góp của Tập đoàn cho sự phát triển chung của địa phương.

Sáng 20/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cũng đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở huyện Kỳ Sơn nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)./.

Nghệ An: Xây dựng Trường Trung học Phổ thông Kỳ Sơn đạt chuẩn quốc gia ảnh 3Máy móc thi công xây dựng công trình trường THPT Kỳ Sơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục