Nghị sỹ Nga: Triều Tiên khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 1/12, hãng thông tấn RIA đưa tin một phái đoàn nghị sĩ Nga vừa trở về sau chuyến thăm Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không sẵn sàng từ bỏ vũ khí và quốc gia Đông Bắc Á này.
Nghị sỹ Nga: Triều Tiên khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 1/12, hãng thông tấn RIA đưa tin một phái đoàn nghị sỹ Nga vừa trở về sau chuyến thăm Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không sẵn sàng từ bỏ vũ khí và quốc gia Đông Bắc Á này đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, mặc dù họ không hề muốn điều này xảy ra.

RIA dẫn lời một nghị sỹ Nga thuộc phái đoàn trên, bà Svetlana Maximova nhấn mạnh: “Họ nói rằng họ sẽ không từ bỏ vũ khí, thậm chí không cần đàm phán về vấn đề này.”

[Nga đề xuất kế hoạch 3 giai đoạn nhằm giải quyết căng thẳng Triều Tiên]

Một thành viên khác của phái đoàn, nghị sỹ Kazbek Taisayev nói: "Người dân Triều Tiên không muốn chiến tranh, họ muốn sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, nếu có mối đe dọa từ Mỹ, Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cuộc chiến đó.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi bình luận về Triều Tiên của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley là “lời đả kích khát máu.”

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định việc sử dụng vũ lực chống lại Bình Nhưỡng sẽ là một sai lầm lớn.

Hồi đầu tuần, bà Haley cảnh báo ban lãnh đạo Triều Tiên rằng họ sẽ bị “tiêu diệt hoàn toàn” nếu như chiến tranh xảy ra sau khi Bình Nhưỡng phóng thử loại tên lửa tối tân nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục