Phát biểu tại khoá họp, tân Chủ tịch Naryshkin tuyên bố trên cương vị mới đượcbầu, ông sẽ phấn đấu và làm hết sức mình nhằm nâng cao uy tín của Nghị viện Nhànước liên minh Nga/Belarus, đồng thời thúc đẩy quá trình liên kết giữa hai nướcanh em.
Ông Naryshkin nêu rõ thành công của quá trình liên kết Âu-Á, trong đó có Liên minhkinh tế Âu-Á mà theo sáng kiến của Thủ tướng kiêm Tổng thống đắc cử Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ được thành lập trước năm 2015, phụ thuộc trướchết vào kết quả xây dựng Nhà nước liên minh Nga/Belarus.
Ông Naryshkin cho biết thêm, sắp tớiNghị viện Nhà nước liên minh Nga/Belarus sẽ tập trung và ưu tiên cho các hướnghoạt động gồm tham gia thảo luận những vấn đề liên kết, phát triển đồng bộ cácthể chế của Nhà nước liên minh và các cơ cấu liên kết mới trong không gian Cộngđồng các quốc gia độc lập (SNG), trước hết là cơ cấu liên kết thống nhất về kinhtế.
Ông Naryshkin khẳng định việc thành lập Nhà nước liên minh Nga/Belarus đáp ứng lợi íchquốc gia và là sự lựa chọn chiến lược của hai nước anh em.
Trước đó, vào tháng 11/2011, Nghị viện Nhà nước liên minh Nga/Belarus đã thôngqua ngân sách năm 2012 của Nhà nước liên minh với phần chi và phần thu đều bằng4.872 triệu rúp (hơn 162 triệu USD), nhằm cấp kinh phí để thực hiện 39 chươngtrình và dự án chung./.