Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Ấn Độ trong 3 ngày

Chiều 30/7, Ngoại trưởng Mỹ đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm chính thức 3 ngày. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông từ khi Thủ tướng Modi lên nắm quyền.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Ấn Độ trong 3 ngày ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Kerry kể từ khi Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi lên nắm quyền ngày 26/5 vừa qua.

Theo lịch trình dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ đến chào xã giao Thủ tướng Narendra Modi, gặp gỡ một số quan chức cấp cao Ấn Độ và cùng người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj đồng chủ trì vòng Đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần thứ năm vào ngày 31/7.

Mỹ và Ấn Độ bắt đầu triển khai Đối thoại chiến lược thường niên cấp bộ trưởng từ tháng 7/2009, tập trung vào 5 trụ cột mà hai bên cùng quan tâm: hợp tác chiến lược; hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và biến đổi khí hậu, giáo dục và phát triển; hợp tác trong kinh tế, thương mại và nông nghiệp; hợp tác trong khoa học và công nghệ; hợp tác trong y tế và sáng tạo.

Cuộc Đối thoại chiến lược đầu tiên được tiến hành tại thủ đô Washington của Mỹ tháng 6/2010; các vòng đối thoại tiếp theo được lần lượt tổ chức tại New Delhi và Washington.

Vòng đối thoại năm nay theo lịch trình sẽ tổ chức tại Washington, song hai bên thỏa thuận tiến hành tại New Delhi để ông Kerry có cơ hội tiếp xúc với ban lãnh đạo mới tại Ấn Độ, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi, dự kiến vào tháng Chín năm nay.

Chuyến thăm của ông Kerry được Washington và New Delhi đánh giá rất quan trọng bởi đây là dịp để hai nước “tiếp sinh lực” cho mối quan hệ hầu như “giẫm chân tại chỗ” sau những bất đồng về ngoại giao và thương mại.

Vụ việc Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York bị bắt do bị cáo buộc gian lận visa, những bất đồng giữa hai nước về quyền sở hữu trí tuệ, về luật hạt nhân dân sự của Ấn Độ,... khiến quan hệ Mỹ-Ấn không tiến triển như kỳ vọng.

Phát biểu trước thềm chuyến thăm, Ngoại trưởng Kerry khẳng định quan hệ hữu nghị gần gũi với Ấn Độ là một trong những ưu tiên chiến lược dài hạn của Mỹ.

Ông cho rằng hiện tại là “thời điểm chuyển đổi tiềm năng” trong quan hệ đối tác Mỹ-Ấn khi hai nước đã quyết tâm thực hiện những “cơ hội chiến lược và lịch sử” có thể cùng nhau tạo ra. Ông Kerry bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các kế hoạch phát triển của Thủ tướng Narendra Modi vì đất nước Ấn Độ.

Ông nói: “Mỹ và Ấn Độ có thể và phải là những đối tác không thể thiếu của nhau trong thế kỷ 21. Quyết tâm và tinh thần phối hợp giữa hai nước là cần thiết để giải quyết một số thách thức lớn của thế giới. Hai nước có thể làm việc cùng nhau để đối phó với những thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến năng lượng sạch và các lĩnh vực khác.”

Phát biểu tại cuộc họp báo trước chuyến thăm của ông Kerry, Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc John Kirby cũng tuyên bố Ấn Độ là một nước quan trọng trong khu vực và Mỹ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương mạnh hơn và tốt hơn với Ấn Độ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng khắc phục bất đồng để thúc đẩy quan hệ phát triển như mong đợi vẫn là tiến trình khó khăn đối với hai nước.

Ông Milan Vaishnav, chuyên gia Ấn Độ tại viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Carnegie Endowment cho rằng trong vài năm qua cả Mỹ và Ấn Độ thường tập trung vào những vấn đề gây tranh cãi, vốn có thể làm chệch hướng quan hệ. Chính phủ hai nước sẽ phải nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục