Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về giảm căng thẳng ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson thảo luận về các vấn đề liên quan ngăn chặn tình hình leo thang ở Syria sau đàm phán hòa bình.
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thảo luận về giảm căng thẳng ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: TASS)

Theo hãng Reuters, ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến ngăn chặn tình hình leo thang ở Syria sau cuộc đàm phán hòa bình tại Astana.

Theo tuyên bố của bộ trên, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về cách thức làm ổn định tiến trình ngừng bắn và tăng cường tiếp xúc Nga-Mỹ.

[Lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ thảo luận về các vùng an toàn tại Syria]

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đã bác bỏ đề xuất của Nga về thiết lập các vùng giảm leo thang ở Syria, coi đây là "bức tường chia cách phe phái" tại quốc gia Trung Đông này.

Hôm 4/5, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí với kế hoạch của Nga, song biên bản ghi nhớ về kế hoạch này vẫn chưa được công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục