Ngoại trưởng Pháp khẳng định không chấm dứt sự can dự ở Sahel

Ngoại trưởng Pháp cho rằng tuyên bố của Tổng thống Macron là sự phát triển của khái niệm, sự thay đổi mô hình, nhưng không phải là dấu chấm hết cho sự tham gia của Pháp vào Sahel.
Ngoại trưởng Pháp khẳng định không chấm dứt sự can dự ở Sahel ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/6, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự Barkhane ở khu vực Sahel ở châu Phi của Tổng thống Emmanuel Macron không phải là dấu chấm hết cho sự can dự của Pháp tại khu vực này.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Ouagadougou sau cuộc hội kiến với Tổng thống Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, Ngoại trưởng Pháp cho rằng tuyên bố của Tổng thống Macron là sự phát triển của khái niệm, sự thay đổi mô hình, nhưng không phải là dấu chấm hết cho sự tham gia của Pháp vào Sahel.

Ông nói: "Rõ ràng việc tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố là một trong những ưu tiên của chúng tôi, ngay cả khi mô hình của Barkhane không còn phù hợp."

[Chad: Pháp ủng hộ con trai tổng thống đứng đầu chính quyền chuyển tiếp]

Sau hơn tám năm duy trì hoạt động, Tổng thống Macron hôm 10/6 tuyên bố giảm sự hiện diện quân sự của Pháp ở Sahel, thông qua việc đóng cửa các căn cứ nhưng vẫn sẽ tham gia nỗ lực quốc tế lớn hơn trong khu vực.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Le Drian cũng gửi lời chia buồn và sự đồng cảm của nước Pháp tới người dân Burkina Faso sau vụ thảm sát mới đây nhằm người dân làng Solhan.

Theo số liệu từ chính phủ Burkina Faso, ít nhất 132 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu này, dù nguồn tin địa phương cho rằng rằng con số này là 160 người. Vụ tấn công cũng khiến khoảng 7.000 gia đình phải sơ tán.

Burkina Faso - quốc gia thuộc khu vực Sahel giáp với Mali và Niger, đã phải đối mặt với các cuộc tấn công đẫm máu ngày càng thường xuyên hơn của lực lượng thánh chiến trong sáu năm qua, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải đi lánh nạn kể từ năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục