Người Canada chưa nhận thức đầy đủ về khoảng cách giàu nghèo

Phần lớn người dân Canada đánh giá quá thấp về vấn đề khoảng cách giàu nghèo tại nước này và muốn có cách thức phân chia tài sản công bằng hơn.
Người Canada chưa nhận thức đầy đủ về khoảng cách giàu nghèo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Canadian Press)

Phần lớn người dân Canada đánh giá quá thấp về vấn đề khoảng cách giàu nghèo tại nước này và muốn có cách thức phân chia tài sản công bằng hơn.

Đánh giá trên được công bố ngày 16/12 trong báo cáo khảo sát "Khoảng cách giàu nghèo: Nhận thức và đánh giá sai lệch tại Canada" do Viện Broadbent của Canada tiến hành.

Theo cuộc khảo sát trực tuyến với 3.000 người dân Canada từ 18 tuổi trở lên, từ ngày 10-23/9, mô hình phân chia tài sản lý tưởng được nhìn nhận gồm tầng lớp trung lưu chiếm 60% dân số Canada nắm giữ khoảng 60% lượng tài sản. Tầng lớp giàu có nhất chiếm 20% dân số giàu gấp ba lần tầng lớp nghèo chiếm 20% dân số, những người nắm giữ 11,5% lượng tài sản - một tỷ lệ tương đối của "chiếc bánh".

Người dân Canada cho rằng sự phân chia tài sản trên thực tế tại quốc gia Bắc Mỹ này mất cân bằng hơn nhiều so với mô hình phân chia lý tưởng. Họ cho rằng những người giàu nhất chiếm 20% ở Canada sở hữu lượng tài sản nhiều gấp 10 lần tầng lớp nghèo nhất chiếm 20% dân số, với 55,5% lượng tài sản so với 5,8%. Tuy nhiên, người dân Canada cho rằng tầng lớp trung lưu ở Canada khá đông đảo, còn tầng lớp nghèo ít nhất vẫn sở hữu một phần tài sản.

Tuy nhiên, không như người dân Canada đánh giá, khoảng cách giàu nghèo trên thực tế tại quốc gia này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tầng lớp giàu có chiếm 20% dân số Canada nắm giữ tới 67,4% tổng lượng tài sản, trong khi tầng lớp nghèo khổ chiếm 20% dân số không sở hữu bất kỳ tài sản giá trị nào.

Ngoài ra, người dân Canada nghĩ rằng tầng lớp trung lưu chiếm 20% dân số nắm giữ 13,5% lượng tài sản trong khi lượng tài sản trên thực tế của họ chỉ có 9%. Theo mô hình lý tưởng, những người có thu nhập thấp chiếm 40% dân số nên nắm giữ 25,6% lượng tài sản, nhưng con số này trên thực tế chỉ là 2,2%.

Theo báo cáo này, người dân Canada, không phân biệt về nhân khẩu học hay xu hướng chính trị, đều mong muốn có cách thức phân chia tài sản công bằng hơn. 80% người dân Canada cho rằng tình trạng mất cân bằng về thu nhập đã tăng trong 10 năm qua, và 75% người dân Canada tin tưởng chính phủ có thể thi hành các chính sách để giảm thiểu tình trạng này.

Người dân Canada theo tất cả các quan điểm chính trị đều ủng hộ các chính sách cải cách nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, trong đó phần lớn người dân ủng hộ chính quyền tăng thuế thu nhập liên bang với nhóm người có thu nhập cao nhất và hoan nghênh ý tưởng các đảng phái chính trị cam kết không đưa ra bất kỳ hình thức cắt giảm thuế nào có thể làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo.

Giám đốc điều hành Viện Broadbent, ông Rick Smith, nhận định: "Tình trạng mất cân bằng trong thu nhập ở Canada nghiêm trọng hơn nhiều so với đánh giá của người dân nước này và trầm trọng hơn nhiều so với điều họ mong muốn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục