Người dân Ba Lan đổ sang CH Séc mua than giá rẻ

Người dân Ban Lan mua than giá rẻ trong hệ thống OK Paliva chuyên về bán than đóng bao của Séc tại các khu vực biên giới giáp Ba Lan, như tại Petrovice u Karvina và một số địa phương khác.
Người dân Ba Lan đổ sang CH Séc mua than giá rẻ ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn truyền thông Ba Lan ngày 16/9 cho biết gần đây người dân nước này đang đổ sang CH Séc để mua than giá rẻ.

Cụ thể, người dân Ban Lan mua than giá rẻ trong hệ thống OK Paliva chuyên về bán than đóng bao của Séc tại các khu vực biên giới giáp Ba Lan, như tại Petrovice u Karvina và một số địa phương khác, với giá chỉ khoảng 4.700 kuron (Séc), tức 900 zloty (Ba Lan), tương đương 190 USD/tấn.

Ngay sau khi có thông tin về mức giá than được bán tại Séc, các nhà kho của OK Paliva tại các khu vực gần biên giới với Ba Lan đã bị vét sạch. Do đó, hiện người dân Ba Lan chỉ có thể mua lại mặt hàng này từ các thương gia trong nước với giá khoảng 2.000 zloty (khoảng 420 USD)/tấn, nhưng với số lượng rất hạn chế do các đại lý luôn trong tình trạng hết hàng. 

Loại sản phẩm nói trên là than non, có kích thước nhỏ được đóng trong các túi giấy. Đây là loại than cung cấp ít nhiệt lượng hơn so với than đen, nhưng vẫn đặc biệt thích hợp cho việc sưởi ấm bằng lò hơi hoặc các lò sưởi gia đình. Mặc dù nhà cung cấp OK Paliva của Séc đã thông báo đợt giao hàng tiếp theo sẽ diễn ra trong 2 tuần tới, nhưng người dân Ba Lan đang lo ngại thời gian chờ đợi để được mua than non của Séc có thể kéo dài cả tháng, trong bối cảnh năm nay các mỏ than của Ba Lan chỉ đáp ứng được khoảng 17% nhu cầu của các hộ gia đình. Một số đại lý than của Ba Lan thậm chí đã bán ra với mức giá lên đến 4.000 zloty (840 USD)/tấn.

[Liên hợp quốc kêu gọi đánh thuế ngành dầu khí để hỗ trợ người nghèo]

Trong khi đó, theo nhật báo "Rzecpospolita", trong cuộc khủng hoảng năng lượng mà Ba Lan đang phải đối mặt, chính phủ muốn khai thác khoảng 1 triệu tấn than từ các bãi thải xung quanh các khu mỏ ngay trong mùa Đông này. Tuy nhiên, sản phẩm khai thác từ nguồn này cần được trộn với các loại than có chất lượng cao hơn để đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích sưởi ấm.

Mặc dù vậy, Chủ tịch đảng Pháp luật và Công lý (PiS) cầm quyền, ông Jaroslaw Kaczynski tuyên bố "bất chấp các biện pháp chống khói bụi, nếu cần thiết, chính phủ sẽ đốt mọi thứ, trừ lốp ôtô và những thứ tương tự, vì người dân Ba Lan không thể bị rét".

Ba Lan đang phải vật lộn để đảm bảo nhu cầu năng lượng trong mùa Đông sắp tới. Hiện có khoảng 4 triệu hộ gia đình tại Ba Lan đang sưởi ấm bằng than, trong khi 8 triệu tấn than Ba Lan từng kí hợp đồng nhập khẩu từ Nga là không đủ đáp ứng nhu cầu này. Sau khi bùng phát xung đột tại Ukraine, Vácsava đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục