Theo cuộc khảo sát trên, chỉ có 38% số người được hỏi ý kiến ủng hộ quyếtđịnh của Tổng thống Barack Obama tăng cường các nỗ lực tại Afghanistan, so vớitỷ lệ 46% trong cuộc khảo sát tháng Ba vừa qua.
Có 19% cho rằng tình hình tại Afghanistan sẽ cải thiện trong năm tới,trong khi có tới 29% đánh giá tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khoảng 49% ý kiếncho rằng tình hình sẽ không có gì thay đổi.
Vào thời điểm hiện nay khi chỉ còn hơn 10 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cửQuốc hội giữa kỳ ở Mỹ, những con số trên thật sự "đáng lo ngại" đối với Tổngthống Obama và các nghị sỹ đảng Dân chủ, vốn đang phải chịu sức ép lớn do tỷ lệthất nghiệp vẫn cao, tốc độ phục hồi kinh tế chậm và thâm hụt ngân sách liênbang 1.300 tỷ USD.
Cũng theo cuộc khảo sát trên, khoảng 68% ý kiến tán thành quyết định củaTổng thống Obama chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Mỹ tại Iraq. Tỷ lệ này khôngthay đổi so với đầu năm nay.
Lữ đoàn chiến đấu cuối cùng của Mỹ đã rút khỏi Iraq vào ngày 18/8. Bảy nămsau khi cuộc chiến tại Iraq bắt đầu, có 65% người dân Mỹ phản đối cuộc chiến vàchỉ có 31% ủng hộ.
Kể từ khi phát động cuộc chiến tại Afghanistan vào tháng 10/2001 đến nay,đã có hơn 1.100 lính Mỹ thiệt mạng tại chiến trường này, riêng trong tháng Bảyvừa qua có tới 66 binh sĩ thiệt mạng - một con số kỷ lục.
Rất nhiều nghị sỹ Mỹ ngày càng tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công củacác nỗ lực quân sự của Mỹ và liên quân tại Afghanistan./.