Người Italy có trình độ sử dụng công nghệ số hàng đầu ở châu Âu

Tỷ lệ người Italy sử dụng Internet, ứng dụng liên quan thông tin trực tuyến cao nhất châu Âu với 41%; vượt xa tỷ lệ trung bình 23% của châu Âu.
Người Italy có trình độ sử dụng công nghệ số hàng đầu ở châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ANSA)

Người dân Italy ngày càng trở nên say mê hơn với các công nghệ số tiên tiến. Họ thường xuyên cập nhật thông tin và nhận thức rõ giá trị của các thông tin, dữ liệu trực tuyến. Điều này đã được thể hiện qua thông tin đồ họa do Microsoft Digital Trends 2015 (thuộc Công ty Microsoft) thực hiện và công bố mới đây.

Cuộc thăm dò do Microsoft Digital Trends 2015 đã cho thấy mối quan hệ tương tác giữa con người, người tiêu dùng và công nghệ đã có những sự thay đổi sâu sắc.

Tuyệt đại đa số người Italy tham gia cuộc thăm dò đều trả lời rằng rất tò mò trước những thiết bị số mới; trong đó, có 74% khẳng định rằng đặc biệt quan tâm đến các thiết bị "đeo tay."

Có khoảng 78% người được hỏi tự nhận rằng mình là "người tiêu dùng trực tuyến"; 61% sãn sàng chia sẻ thông tin cá nhân cho một nhãn hàng; 80% người được hỏi đang tìm kiếm các dịch vụ để đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu trực tuyến.

Cuộc thăm dò của Microsoft cũng cho thấy người Italy thuộc tốp "thông thạo" nhất các thao tác sử dụng mạng. Có 47% người Italy tham gia cuộc thăm dò khẳng định họ biết cách xóa các thông tin không mong muốn hiển thị trên mạng;,trong khi tỷ lệ trung bình này trên thế giới chỉ là 40% và đây cũng là tỷ lệ cao nhất tại khu vực châu Âu.

Tỷ lệ người Italy thường xuyên sử dụng Internet, các ứng dụng liên quan để tải, phân tích các thông tin trực tuyến cũng cao nhất châu Âu với 41%; trong khi tỷ lệ trung bình của châu Âu là 23%; vượt xa Thụy Điển với tỷ lệ chỉ là 14%.

Thông tin đồ họa về xu hướng sử dụng công nghệ số dựa trên kết quả thăm dò do Microsoft Digital Trends 2015 thực hiện tại 13 quốc gia trên thế giới, trong đó có Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục