Người Italy làm gì với quà tặng Giáng sinh không mong muốn

Theo thăm dò, 35% số người Italy được hỏi khẳng định họ sẽ không ngần ngại sử dụng món quà không mong muốn; trong khi 12% tuyên bố đề nghị người tặng quà đổi lại để lấy một món quà khác.

Được tặng quà trong dịp Giáng sinh nhưng đó không phải là thứ mà người được tặng mong muốn, hoặc không ưng ý. Trong trường hợp ấy, người Italy sẽ làm gì?

Một cuộc thăm dò của Viện nghiên cứu dư luận IXE cho thấy, 35% số người Italy được hỏi khẳng định, họ sẽ không ngần ngại sử dụng món quà này, tăng 2% so với cuộc thăm dò cuối năm ngoái. Chỉ có 12% tuyên bố đề nghị người tặng quà đổi lại để lấy một món quà có giá trị tương đương, một khi thấy món quà được tặng chưa ưng ý lắm. 17% trả lời họ sẽ đem rao bán món quà không ưng ý này trên các mạng bán hàng.

Theo IXE, các loại quà dễ được dùng nhất (dù không ưng ý) là các sản phẩm liên quan đến đồ uống hoặc đồ ăn, trong khi các món quà thường bị “khổ chủ” đề nghị người tặng phải đổi lại là các loại quần áo, chủ yếu là do không vừa hoặc màu không hợp. Ngoài ra, nằm trong danh sách bị đề nghị đổi nhiều nhất còn có các sản phẩm gia dụng hoặc công nghệ.

Điều tra của IXE cho biết, người Italy chi trung bình 200 euro để mua quà trong dịp Giáng sinh. Đứng đầu trong danh mục quà tặng với 42% người được hỏi cho biết họ tặng quần áo thời trang và đồ phụ kiện. 42% người được hỏi cho biết họ tặng đồ này cho người thân và bạn bè. Tiếp theo trong danh sách này là các đồ Giáng sinh truyền thống, như bánh, kẹo (37%) và sách (34%).

Một thống kê khác của Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti) cho biết, đợt Giáng sinh 2014, người Italy đã chi 3,9 tỷ euro cho việc mua quà tặng người thân, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục