Bất chấp suy thoái, hơn 4 triệu người Italy đi nghỉ cuối năm

Trong đợt nghỉ cuối năm nay, có 4,2 triệu người Italy đón năm mới không ở nhà mình, tăng 5% so với năm ngoái bất cháp cuộc suy thoái kinh tế đang diễn ra.
Bất chấp suy thoái, hơn 4 triệu người Italy đi nghỉ cuối năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ở nhà trong dịp Giáng sinh, nhưng đón giao thừa phải ở một chỗ khác là xu hướng "di chuyển" của người Italy trong dịp cuối năm này, bất chấp cuộc suy thoái kinh tế đang diễn ra và buộc không ít người phải thay các chuyến đi xa tốn kém đến những vùng đất ấm áp bằng những chuyến ngắn hơn, gần hơn và do đó, tiết kiệm hơn.

Một điều tra mới công bố của Viện nghiên cứu dư luận IXE cho biết, trong đợt nghỉ cuối năm nay, có 4,2 triệu người Italy đón năm mới không ở nhà mình, tăng 5% so với năm ngoái. Tuy nhiên, 78% trong số này đón giao thừa trên đất Italy và 59% khẳng định họ sẽ chi trung bình 500 euro/người trong dịp này. 23% khẳng định dự trù kinh phí của họ là từ 500-750 euro/người trong chuyến đi.

Mặc dù kỳ nghỉ cuối năm ở Italy kéo dài hơn một tuần, nhưng xu hướng chung là các kỳ nghỉ ngắn. 37% nói rằng họ sẽ chỉ nghỉ trong ba ngày, do kinh phí quá eo hẹp. 46% nói sẽ nghỉ từ ba ngày đến một tuần, nhưng chỉ ở trong nước. 48% số người được hỏi khẳng định họ chọn các thành phố nghệ thuật để nghỉ ngơi; chỉ có 22% nói sẽ đến các vùng núi, tỷ lệ thấp hơn nhiều so với năm ngoái, do năm nay, tuyết rơi quá ít và 12% muốn đến các vùng nông thôn.

Theo một điều tra khác của Hiệp hội những người làm nông nghiệp Italy (Coldiretti), dựa trên tỷ lệ đặt phòng của các website du lịch, một trong những xu hướng nổi bật của kỳ nghỉ cuối năm này là du lịch trang trại. Có khoảng 600.000 người Italy đã đặt thuê phòng ở các trang trại, cho những kỳ nghỉ kéo dài từ hai đến ba ngày, vắt từ năm cũ sang năm mới 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục