Người tình của kẻ thả khí độc tại Tokyo ra hầu tòa

Người tình của người phụ nữ đã tham gia vụ tấn công khí độc ở đường tàu điện ngầm tại Tokyo năm 1995 bị tuyên phạt 5 năm tù.
Người tình của người phụ nữ đã tham gia vụ tấn công khí độc ở đường tàu điện ngầm tại thủ đô Tokyo năm 1995 đã bị tòa án tuyên phạt vì tội che giấu người phụ nữ này.

Theo thông báo của tòa án Tokyo, Hiroto Takahashi, 41 tuổi, bị phạt tù năm năm vì che giấu Naoko Kikuchi, bất chấp việc biết những tội ác của người phụ nữ này.

Kikuchi, một trong những thành viên hiếm hoi còn sót lại của giáo phái Aum, được cho là đã tham gia vào việc tổ chức vụ tấn công khí sarin hồi năm 1995, làm 13 người chết và hơn 1.000 người phải nhập viện.

Kikuchi đã được đưa tới Tokyo ngay sau khi bị bắt. Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Makoto Hirata, cũng một cựu thành viên của giáo phái Aum, ra đầu thú ở một trạm cảnh sát ở thủ đô Tokyo hồi đầu năm nay.

Giáo chủ của Aum, Shoko Asahara là kẻ đã lên kế hoạch tấn công khí sarin, với thông điệp về một cuộc chiến tranh tận thế. Asahara bị bắt hai háng sau đó ở gần núi Phú Sĩ và bị kết án tử hình.

Giáo phái AUM từng có 10.000 thành viên tại Nhật Bản và tuyên bố có thêm 30.000 thành viên nữa tại Nga. Nhóm này hiện đã đổi tên thành Aleph và còn khoảng vài trăm thành viên vẫn được phép hoạt động nhưng được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Lãnh đạo mới của nhóm này đã công khai không công nhận cựu Giáo chủ Asahara./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục