Nhà cách mạng Simon Bolivar chết do bị đầu độc

Các nhà khoa học đã kiểm tra di hài và phát hiện nhà cách mạng Simon Bolivar chết do bị kẻ thù đầu độc chứ không phải do bệnh lao.
Mạng tin truyền hình Mỹ CNN hôm 17/7 cho biết, nhà cách mạng nổi tiếng của phong trào độc lập Mỹ Latin, Simon Bolivar chết do bị kẻ thù đầu độc chứ không phải do mắc bệnh lao.

Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra di hài của nhà cách mạng nổi tiếng và đưa ra kết luận trên.

Kết quả kiểm nghiệm này đã làm sáng tỏ và đính chính những tin đồn lâu nay về nguyên nhân cái chết của Simon Bolivar.

Simon Bolivar (1783-1830), là nhà cách mạng nổi tiếng người Venezuela, người lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19. Ông còn được được mệnh danh là Người Giải phóng, George Washington của Nam Mỹ.

Những cuộc chiến đấu do ông lãnh đạo đã lật đổ sự thống trị của Tây Ban Nha, giành độc lập cho sáu quốc gia ngày nay là Venezuela, Colombia, Panama, Ecuador, Peru, và Bolivia./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục