Nhật Bản cân nhắc giới hạn số lượng lao động nước ngoài

Hệ thống Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng nhằm khuyến khích lao động có tay nghề với hai loại thị thực (visa), gồm visa đặc định 1 và visa đặc định 2. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét giới hạn số lượng lao động nước ngoài được chấp nhận theo Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng được triển khai ở mức khoảng 426.000 người trong 2 năm đầu tiên khi hệ thống này được khởi động từ năm tài chính 2027.

Đây là một hệ thống đào tạo và việc làm mới dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản, được chính phủ ban hành để thay thế Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật cho người nước ngoài, vốn thường bị chỉ trích là nguồn lao động giá rẻ và vi phạm nhân quyền.

Hệ thống Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng nhằm khuyến khích lao động có tay nghề với hai loại thị thực (visa), gồm visa đặc định 1 và visa đặc định 2.

Loại thứ nhất cho phép lưu trú tổng cộng tối đa 5 năm, trong khi loại thứ hai cho phép gia hạn không giới hạn, mở ra con đường dẫn đến tư cách thường trú nhân.

Nhóm visa 1 bao gồm những người nước ngoài làm việc trong các ngành nghề đòi hỏi "kiến thức hoặc kinh nghiệm đáng kể", trong khi nhóm visa 2 thứ hai đại diện cho những người nước ngoài có "kỹ năng thành thạo" cao hơn.

Theo Cục Xuất nhập cảnh, tính đến cuối tháng 6, có khoảng 449.000 thực tập sinh kỹ thuật đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó có khoảng 333.000 cá nhân có tư cách lao động có tay nghề số 1.

Nhật Bản đang xem xét lại các chính sách liên quan đến người nước ngoài, bao gồm các biện pháp chống lại những cá nhân ở lại quá hạn visa, theo chỉ thị của Thủ tướng Sanae Takaichi trong bối cảnh công chúng Nhật Bản ngày càng thận trọng với dòng người nước ngoài đổ vào. Tuy nhiên, quốc gia này đồng thời đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng do dân số già hóa.

Theo bản dự thảo được trình bày trước hội đồng chuyên gia ngày 23/12, quốc gia này dự định tiếp nhận khoảng 805.000 người theo chương trình lao động có tay nghề đến tháng 3/2029, giảm so với mục tiêu 820.000 người được đặt ra vào tháng 3/2024.

Về nguyên tắc, chỉ những người nước ngoài có tư cách visa đặc định 1, tức là Lao động có tay nghề số 1, mới thuộc diện áp dụng bị áp dụng giới hạn số lượng như dự kiến.

Chính phủ đã xác định rằng họ có thể giảm con số này bằng cách cải thiện năng suất thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, cùng với các nỗ lực khác.

Theo dự thảo, tổng cộng 1,23 triệu lao động nước ngoài sẽ được tiếp nhận theo cả chương trình hiện hành và chương trình mới. Nội các của Thủ tướng Takaichi đặt mục tiêu phê duyệt kế hoạch này vào tháng 1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục