Nhật Bản đưa vào phiên chế tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis

Tàu khu trục có tên Maya này có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung với tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 Block IIA.
Nhật Bản đưa vào phiên chế tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis ảnh 1Tàu khu trục Maya có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung. (Nguồn: thedrive.com)

Ngày 19/3, Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản (MSDF) đã chính thức đưa vào biên chế tàu khu trục có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis mới nhất. Đây là loại tàu đầu tiên được trang bị một tên lửa đánh chặn do Nhật Bản và Mỹ cùng phát triển.

Tàu khu trục có tên Maya này có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tầm ngắn và tầm trung với tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 Block IIA, đã được Tập đoàn Thống nhất Hàng hải Nhật Bản bàn giao cho Bộ Quốc phòng trong một buổi lễ tại xưởng đóng tàu ở Yokohama, phía Nam thủ đô Tokyo.

[Nhật Bản triển khai lực lượng phòng vệ biển tới Trung Đông]

Phát biểu trong buổi lễ bàn giao, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ hy vọng tàu khu trục Maya sẽ đi đầu trong năng lực phòng không tên lửa toàn diện của nước này.

Theo MSDF, tàu Maya trọng tải 8.200 tấn này có chiều dài 170m và cũng được trang bị hệ thống có thể xác định vị trí tên lửa, máy bay và có thể chia sẻ thông tin này với lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh khác. 

Đây cũng là tàu khu trục thứ 7 của MSDF được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Tàu khu trục này được đóng với chi phí khoảng 172 tỷ yen (1,6 tỷ USD) sẽ được triển khai tại căn cứ của MSDF tại Yokosuka, tỉnh Kanagawa./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục