Nhật Bản, Mỹ bất đồng về cắt giảm thuế đối với ôtô và nông sản

Mỹ và Nhật Bản ngày 21/5 tiếp tục bất đồng về các mức cắt giảm thuế quan đối với ôtô và nông sản trong bối cảnh đây là một phần Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương.
Nhật Bản, Mỹ bất đồng về cắt giảm thuế đối với ôtô và nông sản ảnh 1Ôtô Nhật Bản xếp hàng ở cảng chờ xuất khẩu sang nước ngoài. (Nguồn: The Straits Times)

Theo một quan chức Nhật Bản, Mỹ và Nhật Bản ngày 21/5 tiếp tục bất đồng về các mức cắt giảm thuế quan đối với ôtô và nông sản trong bối cảnh đây là một phần Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương.

Tuy vậy, Mỹ đã không đề cập tới hạn ngạch đối với ôtô xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Mỹ.

Các quan chức của Nhật Bản và Mỹ đã có cuộc gặp ở Washington đề tạo cơ sở làm việc cho cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 27/5 tới tại Tokyo (Nhật Bản).

Thương mại song phương và chính sách đối với CHDCND Triều Tiên có thể là các vấn đề chính trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ - một trong những hoạt động của ông Trump trong chuyến công du Nhật Bản 4 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5.

[Mây đen phủ bóng ngành chế tạo ôtô Nhật do kinh tế toàn cầu bất ổn]

Mỹ đã hối thúc Nhật Bản tiếp tục mở cửa thị trường nông sản trong nước, trong khi Tokyo kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mức thuế nhập khẩu 2,5% áp dụng đối với các ôtô do Nhật Bản sản xuất. Hiện thời Nhật Bản không áp thuế đối với các ô tô nhập khẩu vào thị trường nước này.

Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng đảm trách về việc chấn hưng kinh tế Nhật Bản, và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dự định có cuộc gặp trực tiếp hoặc điện đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh kể trên.

Trong một cuộc gặp hồi tháng 4/2019, ông Abe và Tổng thống Trump đã nhất trí đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán về FTA. Hồi tháng 4/2019, hai ông Motegi và Lighthizer đã khởi động các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Theo các nhà phân tích, chính quyền Trump coi FTA trên là một công cụ để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản.

Theo số liệu thống kê, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Nhật Bản trong năm 2018 đã lên tới 56,8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.