Nhật Bản sẽ đầu tư 42 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới

Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ sự hài lòng với mục tiêu đầu tư 3.500 tỷ yen (29 tỷ USD) đưa ra năm 2014 đã đạt được.
Nhật Bản sẽ đầu tư 42 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19/3 thông báo Nhật Bản sẽ đầu tư 42 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, người đang có chuyến công du đầu tiên tới Ấn Độ kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Modi và người đồng cấp Nhật Bản đánh giá cao sự phát triển đáng kể trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong tuyên bố chung, thủ tướng của hai nước bày tỏ sự hài lòng rằng mục tiêu đầu tư 3.500 tỷ yen (29 tỷ USD) đưa ra năm 2014 đã đạt được.

[Kinh tế Nhật Bản phục hồi mạnh nhờ chi tiêu tiêu dùng, xuất khẩu tăng]

Tuyên bố chung cũng cho rằng hai bên hoan nghênh việc ra mắt Đối tác năng lượng sạch Ấn Độ-Nhật Bản để hợp tác hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Harsh Shringla cho biết, ba biên bản ghi nhớ đã được ký kết về các lĩnh vực như an ninh mạng, phát triển đô thị bền vững và quản lý nước thải bằng kỹ thuật mới của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục