Nhật Bản tìm kiếm nguồn cung năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga

Chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai mọi biện pháp, bao gồm đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thúc đẩy đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới.
Nhật Bản tìm kiếm nguồn cung năng lượng để giảm phụ thuộc vào Nga ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 9/5, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Nhật Bản đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng và chuyển đổi đối tác cung ứng nhằm giảm phụ thuộc nguồn cung năng lượng từ Nga.

Theo ông Matsuno, Chính phủ Nhật Bản sẽ triển khai mọi biện pháp, bao gồm đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thúc đẩy đầu tư phát triển các nguồn năng lượng mới, sử dụng năng lượng điện nguyên tử và năng lượng tái tạo…nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga. Hiện tại, Nhật Bản đã bắt tay tìm kiếm các đối tác nhập khẩu thay thế từ các nước khác.

[Nhật Bản khẳng định sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng]

Về các dự án LNG Sakhalin 1 và Sakhalin 2 ở Nga, ông Matsuno cho rằng các dự án này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nguồn cung năng lượng ổn định của Nhật Bản, do đó, nước này không có ý định từ bỏ cổ phần trong các dự án đó.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 8/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công bố chủ trương về nguyên tắc sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Ông cho rằng đây là một quyết định khó khăn của Nhật Bản.

Tuy nhiên, ưu tiên hiện nay là đoàn kết trong G7 khi nền tảng trật tự quốc tế không chỉ tại châu Âu mà còn tại châu Á bị lung lay bởi chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.