Nhật Bản xem xét đàm phán với Triều Tiên sau hội nghị Mỹ-Triều

Nhật Bản đang xem xét sẽ tiến hành đàm phán không chính thức với Triều Tiên bên lề một diễn đàn an ninh quốc tế ở Mông Cổ vào tuần tới.
Nhật Bản xem xét đàm phán với Triều Tiên sau hội nghị Mỹ-Triều ảnh 1(Nguồn: Forever News)

Theo Kyodo, các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 8/6 cho biết chính phủ nước này đang xem xét sẽ tiến hành đàm phán không chính thức với Triều Tiên bên lề một diễn đàn an ninh quốc tế ở Mông Cổ vào tuần tới, sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử.

Theo các nguồn tin, với việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ sự sẵn sàng tiến hành đối thoại trực tiếp với Triều Tiên, Tokyo hy vọng sẽ thiết lập nền tảng để thực hiện một cuộc gặp như vậy và giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị bắt cóc từ nhiều thập kỷ trước.

[Hàn Quốc thị sát địa điểm đặt văn phòng liên lạc với Triều Tiên]

Ông Abe đặt ưu tiên trong việc giải quyết vấn đề bắt cóc và Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã cam kết sẽ nêu ra vấn đề này trong cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Nhật Bản lên kế hoạch cử một quan chức cấp cao từ Vụ Các vấn đề đại dương và châu Á thuộc Bộ Ngoại giao nước này đến Đối thoại Ulaanbaatar từ ngày 14-15/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục