Nhật có thể nới lỏng việc dùng vũ khí ở nước ngoài

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng hạn chế sử dụng vũ khí của Lực lượng phòng vệ (SDF) trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka ngày 9/3 cho biết Tokyo có thể xemxét nới lỏng những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Lực lượng phòng vệ(SDF) trong các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc, trong đó cólực lượng mới được cử tới Nam Sudan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tanaka nói rằng chính phủ Nhật Bản muốntrình dự luật sửa đổi luật triển khai SDF ở nước ngoài ra trước quốc hội kỳ này,trong đó “thể hiện ý kiến của những người công tác tại hiện trường."

Theo hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, SDF chỉ có thể sử dụng vũ khí nhỏ đểtự bảo vệ mình và các nhân viên Liên hợp quốc làm việc với họ.

Phát biểu của ông Tanaka được đưa ra vào lúc một số nghị sỹ Nhật Bản longại về tình hình an ninh bất ổn xung quanh các nhân viên SDF đang tham gia PKOở Nam Sudan.

Chính phủ và Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền đã cân nhắc khả năng mởrộng phạm vi những gì mà SDF có thể làm, như bảo vệ người dân bị tấn công bênngoài doanh trại của SDF.

Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu chính sách DPJ Seijihara là một trong nhữngnghị sĩ muốn nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng vk của SDF, nhưng một sốnghị sĩ khác lo nại rằng làm như vậy sẽ vi phạm hiến pháp./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV tại Bắc Kinh sáng 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cho năm 2026; thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao, lực lượng sản xuất chất lượng mới.