Đây là một phần trong nỗ lực bình ổn thị trường hối đoái đang bị tác động bởicuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, qua đó đảm bảo Hàn Quốc được tiếp cận nguồnUSD đủ để Seoul can thiệp vào thị trường ngăn chặn nguy cơ đồng won sụt giá sovới đồng yen Nhật và các đồng tiền mạnh khác.
Thỏa thuận trên đạt được khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tới thăm Seoul đểhội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.
Theo đó, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽgia hạn áp dụng thêm một năm phương thức hoán đổi tiền tệ trị giá 30 tỷ USD vớiNgân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong đó mỗi bên được đổi nội tệ của nước mìnhcho bên kia để lấy USD.
Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nhật bản (BOJ) sẽ tăngthỏa thuận hoán đổi đồng yen và đồng won với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, từmức 3 tỷ USD lên 30 tỷ USD từ nay tới tháng 10/2012.
Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi nước được áp dụng hoán đổi giữa đồng yen và đồng wontrị giá 10 tỷ USD, theo Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai có sự thamgia của 13 nước tại châu Á.
Động thái trên phản ánh quan ngại của Hàn Quốc về khả năng thiếu nguồn USD cóthể bị cạn kiệt trong các hoạt động thị trường vào thời điểm khủng hoảng tàichính, cùng với sự lao dốc của đồng won trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoàiở các nền kinh tế mới nổi rút vốn ồ ạt do lo ngại khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro có thể dẫn tới suy giảm kinh tế ở các nước đang phát triển./.