Nhật lập ủy ban giải quyết vấn đề bắt cóc công dân

Nhật Bản sẽ thành lập ủy ban để tăng cường biện pháp của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân nước này.
Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản Keiji Furuya ngày 2/4 cho biết ông sẽ thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia để tăng cường các biện pháp của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề này.

Ủy ban này, gồm các giáo sư đại học, thân nhân người bị bắt cóc và những người ủng hộ họ, sẽ bắt đầu phiên họp sáng lập ngày 3/4. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tới dự phiên họp này.

Ông Furuya phát biểu tại cuộc họp báo: “Chúng tôi muốn tìm lời khuyên và gửi đi thông tin về các biện pháp của chính phủ thông qua mạng lưới thông tin của các chuyên gia.”

[Nhật yêu cầu làm rõ số phận các công dân bị bắt cóc]

Ủy ban gồm chín thành viên, trong đó có giáo sư về quan hệ quốc tế trường Đại học Shizuoka Hajime Izumi, đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin giữa các học giả, các nhóm ủng hộ và gia đình các nạn nhân./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục