Nhiều căn cứ quân đội Syria là mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay nhiều căn cứ quân đội Syria và cơ sở nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ.
Nhiều căn cứ quân đội Syria là mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ ảnh 1Căn cứ quân sự của Syria. (Nguồn: AP)

Theo các hãng tin AFP và Reuters, ngày 13/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay nhiều căn cứ quân đội Syria và cơ sở nghiên cứu khoa học tại thủ đô Damascus đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch của Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức thạo tin cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở sản xuất chất hóa học của Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội nước này can thiệp vào Syria, phối hợp cùng Mỹ và Anh.

[Hệ thống phòng thủ Syria bắn hạ tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp]

Ngay sau thông báo này, sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh tiến hành các vụ tấn công chính xác nhằm vào năng lực vũ khí hóa học của Syria.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ duy trì biện pháp đáp trả quân sự này cho đến khi Syria dừng sử dụng vũ khí hóa học.

Ông tuyên bố các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Syria đang được tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục