Hệ thống phòng thủ Syria bắn hạ tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp

Sputnik đưa tin, ngày 13/4, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin hệ thống phòng thủ của Syria đã bắn rơi các tên lửa của Mỹ, Pháp, Anh.
Hệ thống phòng thủ Syria bắn hạ tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp ảnh 1

Sputnik đưa tin, ngày 13/4, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin hệ thống phòng thủ của Syria đã bắn rơi các tên lửa của Mỹ, Pháp, Anh.

Trong khi đó, một số nghị sỹ Mỹ đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì đã phát động chiến tranh tại Syria khi chưa được sự cho phép từ quốc hội.

Trước bài phát biểu tuyên bố tấn công Syria của Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ “hợp tác chặt chẽ” về biện pháp đáp trả liên quan đến vụ tấn công hóa học tại Syria.

[Lực lượng phòng không Syria đáp trả cuộc tấn công của Mỹ]

Một người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh nói: “Thủ tướng May đã điện đàm với Tổng thống Macron về vụ tấn công kinh hoàng tại thị trấn Douma của Syria. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về biện pháp đáp trả quốc tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục