Nhiều hoạt động kỷ niệm “Ngày Nước thế giới” 2012

Nhiều hoạt động liên quan đến nguồn nước sẽ được tổ chức tại Vị Thanh, Hậu Giang, từ ngày 20-22/3, nhân kỷ niệm “Ngày Nước thế giới.” 
Kỷ niệm “Ngày Nước thế giới” năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợpvới Dự án nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam, Ủy banNhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến nguồn nước tạithành phố Vị Thanh, từ ngày 20-22/3.

“Ngày Nước thế giới” (22/3) được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ định từ năm1992 nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyênnước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt lànguồn nước ngọt.

Với chủ đề năm 2012 là “Nước và an ninh lương thực,” các hoạtđộng kỷ niệm Ngày Nước thế giới nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quantrọng của tài nguyên nước đối với an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng, ổnđịnh xã hội và hòa bình cho thế giới.

Hội thảo khoa học “Nước và an ninh lương thực,” diễn ra vào ngày 21/3 với sựtham gia của các chuyên gia môi trường cũng như các nhà nghiên cứu, các nhà khoahọc trong và ngoài nước, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Đồng bằngSông Cửu Long. Hội thảo nhận được các báo cáo tham luận cũng như thảo luận vềtài nguyên nước, nhất là việc giữ gìn nguồn nước sạch đối với cuộc sống và xử lýnguồn nước ô nhiễm ở một số nơi.

Triển lãm "Ngày Nước thế giới" với những tranh vẽ của học sinh về tài nguyênnước, ảnh về nguồn nước của các nghệ sỹ nhiếp ảnh, các tác phẩm thơ, văn về dòngsông, nguồn nước diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20-22/3.

Lễ míttinh quốc gia kỷ niệm Ngày Nước thế giới diễn ra vào ngày 22/3 với sự thamdự của các vị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cùng4.000 học sinh, sinh viên, công nhân viên chức.

Đặc biệt, nhân dịp này Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Hậu Giangtổ chức cuộc thi đua ghe Ngo - một hoạt động văn hóa gắn liền với sông nước củađồng bào dân tộc Khmer ở miền Tây Nam Bộ, thu hút sự tham gia của 8 đội ghe Ngocác tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long./.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)

Cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)