Nhiều ngân hàng cứu trợ khẩn cấp các tỉnh miền Trung

Để kịp thời giúp nhân dân chống chọi với những khó khăn do bão lũ, nhiều ngân hàng đã cứu trợ khẩn cấp tới các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai.

Để kịp thời giúp nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên chống chọi với những khó khăn do bão lũ gây ra, các ngân hàng như VietinBank, BIDV, Agribank đã cứu trợ khẩn cấp tới đồng bào các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai.

Ngày 20/11/2013, VietinBank đã phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt trao ủng hộ 4.000 tấn gạo với tổng trị giá 36 tỷ đồng cho ba tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua là Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Trong đó, VietinBank dành 2.000 tấn gạo ủng hộ cho tỉnh Quảng Ngãi và 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Nam và 1.000 tấn gạo cho tỉnh Bình Định.

BIDV cũng đã hỗ trợ 4 tỉnh trên tổng cộng 8 tấn mỳ tôm và 4.000 bình nước loại 20 lít/bình. Cụ thể, tỉnh Bình Định được hỗ trợ 4 tấn mỳ tôm, 2.000 bình nước; Quảng Ngãi 2 tấn mỳ tôm, 1.000 bình nước; Quảng Nam 1 tấn mỳ tôm, 1.000 bình nước và tỉnh Gia Lai 1 tấn mỳ tôm.

Đối với những thiệt hại, mất mát về người, BIDV cũng quyết định hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng vì bão lũ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Trước đó, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, công đoàn Agribank đã đến thăm và ủng hộ các các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, mỗi địa phương 200 triệu đồng, riêng tỉnh Quảng Bình là 300 triệu đồng. Tổng số tiền công đoàn Agribank ủng hộ các tỉnh khu vực miền Trung là 1,7 tỷ đồng.

Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực trên đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mà còn là những tình cảm đặc biệt của cán bộ ngân hàng đối với người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục