Nhiều người bị thương do tàu hỏa trật bánh ở Ấn Độ

Sáng 4/5, chiếc tàu chở khách ở Ấn Độ bị trật bánh làm ít nhất 50 người bị thương và nhiều người bị kẹt trong toa.

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 4/5, chiếc tàu chở khách đang trên hành trình Diva-Sawantwadi đã bị trật bánh trên tuyến đường ray Konkan Railway, thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ, làm ít nhất 50 người bị thương và nhiều người bị kẹt trong toa.

Có tin nói rằng 2 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện địa phương, trong khi những người bị kẹt đang được cứu hộ.

Theo một số nguồn tin, một phần tàu bị kẹt trong đường hầm khi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, một quan chức đường sắt đã bác bỏ thông tin trên và cho biết tàu đã ra khỏi đường hầm trước khi trật bánh.

Quan chức trên xác nhận nhiều người bị thương và các cơ quan chức năng đang cố gắng thu thập thêm thông tin về hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục