Nhiều người Mỹ muốn tổng thống đắc cử chọn thẩm phán Tòa án Tối cao

56% người được hỏi cho rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới nên là người bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg.
Nhiều người Mỹ muốn tổng thống đắc cử chọn thẩm phán Tòa án Tối cao ảnh 1Tòa án tối cao Mỹ tại Washington, DC, ngày 15/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của New York Times/Siena College công bố ngày 27/9, phần lớn người Mỹ được hỏi cho rằng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới nên là người bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời vì bệnh ung thư.

Kết quả cuộc thăm dò trên cho biết 56% người được hỏi đưa ra ý kiến trên, trong khi 41% ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Cuộc khảo sát được thực hiện trước khi ông Trump ngày 26/9 vừa qua thông báo đề cử Thẩm phán Amy Coney Barrett của tòa phúc thẩm vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế Thẩm phán Ginsburg.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 57% ủng hộ Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, hay còn được gọi là Obamacare, mà chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách bãi bỏ, so với 38% phản đối.

[Tổng thống Trump chính thức đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao]

Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy một tỷ lệ sít sao về quan điểm liệu Thượng viện có nên chấp nhận một thẩm phán của Tòa án Tối cao được đề cử bởi Tổng thống Trump hay không, trong đó 47% ủng hộ việc này, so với 48% có quan điểm ngược lại và 5% chưa quyết định.

Các cử tri độc lập và phụ nữ phản đối việc Thượng viện tiến cử một ứng cử viên.

Một số cuộc thăm dò trước đó cũng cho thấy nhiều cử tri Mỹ ủng hộ để người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao.

Gần đây nhất, cuộc thăm dò của ABC/Washington Post công bố cuối tuần trước cho thấy 57% người trưởng thành ủng hộ việc này.

Trong thông báo ngày 26/9 vừa qua về việc lựa chọn Thẩm phán tòa phúc thẩm Barrett thay thế cố Thẩm phán Tòa án Tối cao Ginsburg, Tổng thống Trump đánh giá bà Barrett là một trong những bộ óc pháp lý tài năng và xuất chúng nhất của Mỹ.

Quá trình thông qua đề cử sẽ được thực hiện với phiên điều trần công khai kéo dài 4 ngày tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, bắt đầu từ ngày 12/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục