Nhiều người Nga thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở Mali

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/11 cho biết nhiều công dân nước này đã bị giết trong vụ các tay súng thánh chiến bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali.
Xác nạn nhân được đưa khỏi khách sạn ở Bamako (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/11 cho biết nhiều công dân nước này đã bị giết trong vụ các tay súng thánh chiến bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali một ngày trước đó, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. 

"Chúng tôi xác nhận rằng có công dân Nga trong số những người thiệt mạng," bà Maria Zakharova nói với hãng RIA Novosti. "Sau khi nhận được thông tin xác thực về số nạn nhân cũng như danh tính, Bộ Ngoại giao sẽ có thông cáo về việc này." 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga từng phủ nhận có công dân Nga trong khách sạn Radisson thời điểm các tay súng bắt cóc con tin, nhưng sau đó đã đính chính, dựa theo nguồn tin do Đại sứ quán Nga cung cấp.

Hồi tháng Tám, một nhà thầu Nga phục vụ cho Liên Hợp Quốc cũng đã được giải cứu trong một vụ bắt cóc con tin ở một khách sạn ở tại miền Trung Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục