Nhóm Bạn bè UNCLOS sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương

Thay mặt cho 12 nước sáng lập Nhóm Bạn bè UNCLOS, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước thành viên cùng tham gia nỗ lực chung để góp phần giải quyết thách thức về biển và đại dương đang đặt ra.
Nhóm Bạn bè UNCLOS sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương ảnh 1Đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang (giữa), Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực tại Liên hợp quốc, làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Sáng 12/6, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội nghị các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển lần thứ 33 (SPLOS 33) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên.

Hội nghị đã bầu ông Cornel Feruță, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Romania, làm Chủ tịch Khóa họp. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề pháp lý, ông Miguel de Serpa Soares phát biểu chào mừng.

Hội nghị sẽ xem xét tình hình thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 trong năm qua cũng như báo cáo hoạt động của các cơ quan thành lập theo UNCLOS 1982 như Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS), Ủy ban ranh giới thềm lục địa, Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương và bầu cử một số thẩm phán ITLOS. Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 16/6.

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc, làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên các nước thành viên Nhóm Bạn bè UNCLOS, đồng thời kỷ niệm hai năm ngày thành lập nhóm.

Tham dự buổi chiêu đãi có sự tham gia của Chủ tịch Hội nghị SPLOS 33, Chủ tịch Hội nghị liên Chính phủ đàm phán Hiệp định về bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ), Chánh án Tòa án Luật Biển quốc tế, Trưởng Văn phòng các vấn đề về Đại dương và Luật Biển của Liên hợp quốc, các ứng cử viên thẩm phán ITLOS cùng đông đảo đại sứ, trưởng phái đoàn các nước thành viên Nhóm Bạn bè UNCLOS và trưởng đoàn các nước tham dự SPLOS 33.

Thay mặt cho 12 nước sáng lập Nhóm Bạn bè UNCLOS, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã điểm lại các hoạt động của nhóm trong năm qua và kêu gọi các nước thành viên cùng tham gia nỗ lực chung để góp phần giải quyết những thách thức về biển và đại dương đang đặt ra hiện nay, thực hiện thành công Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 đó là bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, vùng biển và các nguồn tài nguyên biển.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương trong việc thực thi và bảo vệ tính phổ quát của UNCLOS 1982, tái khẳng định công ước là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến biển và đại dương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Cornel Feruță, Chủ tịch SPLOS 33, đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ giá trị của UNCLOS 1982 trong việc củng cố tuân thủ pháp luật ở cấp độ quốc tế; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của Nhóm Bạn bè nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc thúc đẩy hợp tác, thực thi UNCLOS 1982 và quản trị đại dương. Chủ tịch Hội nghị SPLOS 33 hy vọng nhóm sẽ phát huy hơn nữa vai trò kết nối của mình trên các diễn đàn của Liên hợp quốc nói riêng và quốc tế nói chung để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra khi thành lập.

[ITLOS sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi UNCLOS 1982]

Trước đó, ngày 31/5, cũng tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chủ trì cuộc họp cấp đại sứ của 12 nước sáng lập UNCLOS năm 1982, đánh giá các hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại sứ đều nhất trí rằng kể từ khi thành lập, dù gặp nhiều thách thức như đại dịch COVID-19 và nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng khác nổi lên, Nhóm bạn bè với 115 nước thành viên vẫn duy trì đều đặn các hoạt động, đa dạng về hình thức cũng như nội dung trao đổi.

Cụ thể, nhóm đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, thảo luận về các chủ đề liên quan đến UNCLOS 1982, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý đại dương, nâng cao nhận thức và tuân thủ UNCLOS 1982, thúc đẩy sử dụng đại dương vì mục đích hòa bình và bền vững cũng như phối hợp cùng nhau nhằm đề cao vai trò và đóng góp của nhóm tại các diễn đàn của Liên hợp quốc.

Các nỗ lực và hoạt động của nhóm được được bạn bè và Liên hợp quốc đánh giá cao.

Nhóm Bạn bè UNCLOS sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương ảnh 2Quang cảnh buổi gặp mặt thường niên các nước thành viên Nhóm bạn bè UNCLOS. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Các đại sứ đã thảo luận về phương hướng hoạt động của nhóm trong thời gian tới, nhất là khi sắp có nhiều sự kiện quan trọng về biển và đại dương diễn ra tại Liên hợp quốc như Hội nghị các nước thành viên UNCLOS 1982 (SPLOS 33) và thông qua Hiệp định về bảo tồn đa dạng sinh học ngoài vùng quyền tài phán quốc gia (BBNJ).

Các đại sứ nhất trí Nhóm Bạn bè sẽ tiếp tục tích cực phát huy vai trò, đa dạng hóa phương thức hoạt động và kiên trì theo đuổi các mục tiêu khi thành lập, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết.

Nhóm Bạn bè là một hình thức trao đổi, phối hợp không chính thức giữa các nước, nhất là tại Liên hợp quốc, nhằm hợp tác về một số chủ đề quan tâm chung.

Nhóm Bạn bè UNCLOS 1982 là nhóm đầu tiên Việt Nam khởi xướng, đồng chủ trì vận động thành lập (cùng Đức) vào năm 2020.

Nhóm sáng lập gồm 12 nước là Argentina, Canada, Đan Mạch, Đức, Jamaica, Kenya, Hà Lan, New Zealand, Oman, Senegal, Nam Phi và Việt Nam.

Đến nay, Nhóm Bạn bè của UNCLOS 1982 có 115 nước, đại diện cho tất cả các khu vực địa lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục