Nhóm khách đầu tiên được giải cứu khỏi máy bay Libya bị cướp

Hàng chục phụ nữ và trẻ em đang được giải cứu khỏi máy bay Libya bị không tặc tấn công và phải chuyển hướng hạ cánh xuống Malta ngày 23/12.
Nhóm khách đầu tiên được giải cứu khỏi máy bay Libya bị cướp ảnh 1Máy bay của hãng Afriqiyah Airways. (Nguồn: Sky News)

Theo AFP, ngày 23/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết hàng chục phụ nữ và trẻ em đang được giải cứu khỏi máy bay Libya bị không tặc tấn công và phải chuyển hướng hạ cánh xuống Malta trước đó cùng ngày.

Ông Muscat viết trên Twitter: "Nhóm 25 hành khách đầu tiên, gồm phụ nữ và trẻ em, đang được giải thoát."

Trước đó, truyền hình nhà nước Malta đưa tin 2 kẻ tấn công máy bay Libya có lựu đạn và đe dọa cho nổ tung máy bay này.

Phi công lái máy bay A320 của hãng hàng không Afriqiyah Airways đã thông báo với tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Mitiga của Tripoli (Libya) rằng máy bay này đã bị không tặc.

Sau đó, giới chức sân bay đã không thể liên lạc được với viên phi công nữa.

Chính quyền Tripoli cũng xác nhận thông tin máy bay Libya bị tấn công chuyển hướng sang Malta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục