Nhóm thánh chiến phát động cuộc tấn công mới tại Ai Cập

Nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Beit al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có liên quan với mạng lưới al-Qaeda tuyên bố phát động các cuộc tấn công mới tại Ai Cập.
Nhóm thánh chiến phát động cuộc tấn công mới tại Ai Cập ảnh 1Sinh viên tuần hành ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi bên ngoài khuôn viên trường đại học Cairo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/5, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar Beit al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có liên quan với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép ngày 2/5, đồng thời tuyên bố phát động các cuộc tấn công mới tại Ai Cập.

Nhóm Ansar Beit al-Maqdis - lực lượng bị Ai Cập, Mỹ, Anh và một số nước vùng Vịnh liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố từ đầu tháng Tư, khẳng định "sẽ không ngừng tay" cho tới khi báo thù xong cho những người Hồi giáo trong chiến dịch đàn áp của lực lượng cảnh sát đối với những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi trung tuần tháng 8/2013.

Nhóm thánh chiến Hồi giáo thừa nhận là thủ phạm của hai vụ đánh bom liều chết ngày 2/5 nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự và một xe buýt tại tỉnh Nam Sinai khiến ba người thiệt mạng và tám người bị thương, đồng thời kêu gọi người dân Ai Cập nổi dậy chống lại "chế độ áp bức và tàn bạo" thay vì chỉ tổ chức các hoạt động đấu tranh ôn hòa như hiện nay.

Trong khi đó, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda Ayman al-Zawahiri cũng lên tiếng chỉ trích chính quyền lâm thời Ai Cập, các chính đảng tự do và cánh tả cùng các tổ chức bảo vệ dân chủ, nhân quyền đã "làm tay sai cho quân đội Ai Cập và Mỹ."

Ngoài ra, trùm khủng bố người Ai Cập này cũng chỉ trích lực lượng Hồi giáo Salafi, trong đó chủ yếu là đảng Salafist Nour, đã tiếp tay cho quân đội lật đổ chính quyền của ông Mohamed Morsi.

Phát biểu trong một đoạn băng ghi âm đánh dấu bốn năm ngày trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt, Zawahiri đã kêu gọi tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), những người ủng hộ phong trào Hồi giáo này và các nhóm đối lập khác gia tăng bạo lực, trong đó không loại trừ các hoạt động đối đầu vũ trang chống lại chính quyền hiện nay ở Ai Cập.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 4/5, Cơ quan công tố tỉnh miền Nam Beni Suef đã quyết định đưa 72 thành viên MB, trong đó có lãnh đạo cấp cao Abdel Azeem al-Sharqawy, ra xét xử tại tòa án hình sự.

Theo các nguồn tin tư pháp, các nghi can này bị cáo buộc dùng vũ khí tấn công và phóng hỏa một đồn cảnh sát sau chiến dịch giải tán biểu tình của phe Hồi giáo ngày 14/8/2013, cố ý sát hại hai sỹ quan cảnh sát và tham gia tổ chức khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục