Họ là những chiến sĩ mang áo blouse làm an lòng những người sống và làmviệc trong khu vực quần đảo Trường Sa mênh mông sóng nước.
Trong hành trình ra thăm quần đảo Trường Sa của đoàn tỉnh Nam Định, một sốthành viên trong đoàn bị dị ứng nổi đỏ cả người, bị đau chân. Vừa cập đảo SongTử Tây, những người này đều được Thượng úy, Trưởng bệnh xá đảo Song Tử Tây, bácsỹ Nguyễn Văn Phú nhiệt tình khám bệnh, cho uống thuốc và đưa những lời khuyênhữu ích.
Chia sẻ với chúng tôi, bác sỹ Phú cho biết: “Bệnh xá đảo Song Tử Tây làbệnh xá khu vực phía bắc của quần đảo Trường Sa. Ở đây chúng tôi có có 2 bác sỹ,5 y tá đến từ Bệnh viện quân đội 108, ngoài ra còn 1 đồng chí quân y của Lữ đoàn146. Với kíp trực này, 11 tháng qua bệnh xá đã khám chữa bệnh cho hơn 1.500 lượtquân dân, trong đó hơn 500 lượt là các ngư dân đánh cá đi biển quanh vùng.”
Khác với đất liền - nơi có điều kiện khám chữa bệnh tốt, ở nơi đầu sóngngọn gió này, chuyện ốm đau phải đối mặt với bao khó khăn, thậm chí có nhiềunguy cơ đối mặt với cái chết.
Thiếu úy trung đội thông tin Lê Ngọc Anh quê ở Nghệ An, tâm sự: “Vào mùng4 tết Tân Mão vừa rồi, nếu không có các quân y trên đảo thì tính mạng của tôichắc không còn. Tôi bị đau bụng dữ dội, vào bệnh xá sau khám bệnh các quân yliền cho mổ ngay,” vừa nói thiếu úy Ngọc Anh vừa “khoe” vết mổ còn rất mới.
Về trường hợp thiếu úy Anh, bác sỹ Phú cho biết đây là một ca hiếm gặp vìthiếu úy Anh bị viêm ruột thừa ngoặt ngược, sau khi chẩn đoán đúng bệnh liền chomổ ngay. Sau 7 ngày điều trị, thiếu úy Anh đã khỏe mạnh hoàn toàn.
Mới đây nhất là trường hợp của ngư dân Trần Văn Xê, 56 tuổi, quê ở PhúYên, được bệnh xá điều trị khỏi vào ngày 20/3. Ông Xê đang đánh cá trên biển thìcảm thấy đau thắt ngực, khó thở, các ngư dân trên tàu liền đưa ngay về đảo SongTử Tây.
Ở đây, ông Xê được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim, nếu không điều trị kịpthời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Với kinh nghiệm và thuốc men chuẩn bị chuđáo các bác sỹ, y sĩ ở đây đã cứu chữa và điều trị nội khoa cho ông Xê, nhờ vậygiữ được tính mạng và ông có thể đi biển trở lại.
Theo thượng úy, Trưởng bệnh xá đảo Song Tử Tây, bác sỹ Nguyễn Văn Phú: Ởquần đảo Trường Sa với các bệnh xá lớn như đảo Song Tử Tây (kíp trực của Bệnhviện 108), đảo Trường Sa Lớn (kíp trực của Bệnh viện 175), đảo Nam Yết (kíp trựccủa Bệnh viện 103), đảo Sinh Tồn (kíp trực của Bệnh viện 354)… đều có các độingũ quân y từ 7-8 người đảm nhiệm.
Các bệnh xá này được trang bị các thiết bị khám cơ bản, siêu âm, điện tâmđồ, máy thở… Họ có thể mổ ruột thừa, điều trị chấn thương và một số bệnh nội,ngoại khoa. Các bệnh xá này còn có nhiệm vụ tiếp nhận các ca bệnh ở các đảo cấp2, cấp 3, và nhân dân, ngư dân gặp bệnh tật, tai nạn trong quá trình tham giađánh bắt hải sản trong vùng biển quần đảo.
Vì địa lý cách trở, việc chuyển viện cho bệnh nhân trong những trường hợpbệnh nặng vào đất liền khó khăn, nên các bác sỹ ở đây hết sức cẩn thận, tận tâmtận lực. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn về phương tiện vật chất, chịu nhiều giankhổ, thiếu thốn, nhưng các bác sỹ mặc áo lính ở quần đảo Trường Sa luôn tỏ ra làchỗ dựa vững chắc, đảm bảo sức khỏe cho quân, dân, ngư dân vùng biển Đông của Tổquốc./.