Những kỷ lục của nhà vô địch Lê Thụy Hải và Bình Dương

Vô địch V-League 2014 sớm một vòng đấu, huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã lập kỷ lục ba lần vô địch V-League và trở thành chiến lược gia xuất sắc nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.
Những kỷ lục của nhà vô địch Lê Thụy Hải và Bình Dương ảnh 1Ông Lê Thụy Hải đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành ba chức vô địch quốc gia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Danh hiệu V-League 2014 là chức vô địch quốc gia thứ ba trong sự nghiệp cầm quân của cựu tiền vệ Tổng cục đường sắt Việt Nam. Trước đó, ông đã hai lần vô địch vào các năm 2007 và 2008. Cả ba danh hiệu đều đến trong quãng thời gian ông Hải ở Bình Dương.

Ba chức vô địch ấy cũng giúp Bình Dương đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên ba lần đăng quang V-League. Năm đội bóng khác có hai lần lên ngôi lần lượt là Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T - đội vừa bị Bình Dương biến thành cựu vương sau loạt trận tối qua.

Không chỉ giàu thành tích nhất, ông Hải còn là huấn luyện viên có thâm niên nhất tại V-League với việc dẫn dắt 8 đội bóng trong 14 năm, nhiều hơn bất cứ ai khác. Cụ thể, tám câu lạc bộ ấy là Bình Dương (2000, 2006-2008, 2011, 2013, 2014), Thanh Hóa (2001-2003, 2011), LG Hà Nội ACB (2004), Đà Nẵng (2005), Thể Công (2009), Ninh Bình (2010), Hải Phòng (2012).

Dày dặn kinh nghiệm như vậy, không khó hiểu khi ông Hải là huấn luyện viên cao tuổi nhất V-League (68). Chiến lược gia sinh năm 1956 đã có 225 trận tại đấu trường này, giành 105 chiến thắng, nhiều hơn người thứ hai là Huỳnh Đức 86 trận. Ông cũng là cái tên duy nhất vượt mốc 300 điểm ở V-League cho tới lúc này.

Bình Dương của ông cũng đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất V-League trong một mùa giải. Đoàn quân đỏ hiện có 48 điểm sau 21 trận, hiệu số bàn thắng bại là +30. Kỷ lục trước đó của Hoàng Anh Gia Lai là +24 lập ở mùa bóng 2004. Và đó là chưa kể tới trận gặp SHB Đà Nẵng của Bình Dương ở vòng cuối cùng V-League mùa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục