Nỗ lực thúc đẩy tổ chức hội nghị tiếp theo về hòa bình cho Ukraine

Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, các bên đang nỗ lực để tổ chức vòng tiếp theo của hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine trong năm nay.

Các đại biểu chụp ảnh trước Hội nghị thượng đỉnh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các đại biểu chụp ảnh trước Hội nghị thượng đỉnh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết những nỗ lực để tổ chức hội nghị tiếp theo về hòa bình cho Ukraine đang được thúc đẩy.

Thông tin này được hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đăng ngày 17/7.

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, các bên đang nỗ lực để tổ chức vòng tiếp theo của hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine trong năm nay.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary cũng cho rằng sự kiện này chắc chắn sẽ được chào đón và đánh giá cao.

Ông Szijjarto nhấn mạnh để hội nghị thành công, cần đảm bảo rằng cả Ukraine và Nga đều tham gia.

Mới đây, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine đã diễn ra tại Thụy Sĩ từ ngày 15-16/6, với sự tham dự của hơn 90 quốc gia nhưng không có Nga. Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có quy mô như vậy.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ đặt nền móng cho một giải pháp "công bằng và lâu dài" với Nga.

Trong thông cáo chung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh nói trên, đa số các quốc gia tham dự nhất trí về lập trường và các bước tiếp theo hướng tới tiến trình hòa bình trong tương lai cho Ukraine.

Các nước cũng nhất trí Ukraine nên đối thoại với Nga để chấm dứt xung đột, đồng thời ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.