Nổ mỏ Mexico: 14 công nhân mắc kẹt đã tử vong

Toàn bộ 14 thợ mỏ, bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than xảy ra ngày 3/5 tại thị trấn Sabinas, thuộc bang miền Bắc Coahuila, đã thiệt mạng.
Giới chức Mexico vừa thông báo toàn bộ 14 thợ mỏ, bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ thanxảy ra ngày 3/5 tại thị trấn Sabinas, thuộc bang miền Bắc Coahuila, đã thiệtmạng.

Theo Bộ trưởng Lao động Mexico Javier Lozano, ngày 8/4, lực lượng cứu hộnước này đã tìm thấy thi thể cuối cùng của nhóm thợ mỏ. Trước bi kịch đau thươngnày, Bộ trưởng Lozano kêu gọi chính phủ "sốc" lại vấn đề an toàn hầm mỏ trêntoàn quốc để giảm thiểu những bi kịch như vụ tai nạn vừa qua.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Lao động sẽ xúc tiến một dự án để đảm bảorằng tất cả các công ty khai thác mỏ phải tuân thủ luật pháp và đảm bảo điềukiện an toàn cho công nhân.

Dự kiến ngày 9/5, Tổng thống Mexico Felipe Calderon sẽ tới thị sát khu vựcxảy ra vụ nổ mỏ than để thay mặt chính phủ chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạnnhân.

Vụ nổ mỏ than ngày 3/5 đã làm nhóm thợ mỏ này bị mắc kẹt ở độ sâu 60m, mộtngười bị thương nặng. Giới chức địa phương cho biết nguyên nhân vụ nổ là dolượng khí mêtan trong hầm quá cao, và đang tiến hành truy cứu trách nhiệm củacác bên liên quan trong vụ này.

Vụ việc đã một lần nữa làm dấy lên quan ngại về điều kiện an toàn lao độngtại khu mỏ này, trong bối cảnh Chính quyền của Tổng thống Calderon đang bị phêphán vì sự quản lý lỏng lẻo trong các quy định an toàn hầm mỏ. Trong hơn haithập kỷ qua, hàng chục vụ nổ gây chết người đã xảy ra tại các hầm mỏ ở khu vực.

Hồi tháng 2/2006, cũng tại thị trấn Sabinas, một vụ nổ tương tự đã xảy ratại hầm mỏ Pasta de Conchos, làm 65 người thiệt mạng, phần lớn thi thể các nạnnhân vẫn chưa được tìm thấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Mỹ thành lập Hội đồng năng lượng quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp lập “Hội đồng năng lượng quốc gia” nhằm hoàn tất kế hoạch sở hữu mạng lưới năng lượng khổng lồ để giành ưu thế trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.